Hà Tĩnh: Tưng bừng ngày hội tòng quân

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong không khí rộn ràng, náo nức của mùa Xuân mới Qúy Mão 2023, sáng 7/2, tuổi trẻ trên quê hương Hà Tĩnh hăng hái lên đường nhập ngũ. Các tân binh đều phấn khởi, tự hào, nguyện cống hiến sức trẻ, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Video: Thanh niên Hà Tĩnh hăng hái lên đường nhập ngũ

Ngay từ sáng sớm, khắp các nẻo đường về trung tâm các huyện, thành phố, thị xã ở tỉnh Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền tuổi trẻ hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Lễ giao nhận quân ở Hà Tĩnh diễn ra trong không khí rộn ràng
Lễ giao nhận quân ở Hà Tĩnh diễn ra trong không khí rộn ràng

Dường như những hạt mưa Xuân lất phất càng làm cho giây phút chia tay giữa các tân binh với gia đình, bạn bè, người thân thêm lưu luyến. Những cái bắt tay thật chặt, lời thăm hỏi, động viên và bó hoa tươi thắm trao tặng tân binh đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để các anh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Đại diện tân binh huyện Vũ Quang phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân
Đại diện tân binh huyện Vũ Quang phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân

Tân binh Dương Minh Nhật, quê ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ vui mừng cho biết, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, anh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

“Tuổi trẻ là phải cống hiến, vì vậy khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tôi rất vinh dự, tự hào được góp một phần sức lực của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - tân binh Dương Minh Nhật tự hào chia sẻ.

Trong giờ phút chia tay con trai Nguyễn Mạnh Quỳnh lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Tiến Quân ở xã Đức Lĩnh huyện Vũ Quang tâm sự, gia đình tôi rất tự hào, động viên con hăng hái lên đường, bởi quân đội là môi trường rất tốt để con học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Thiếu tá Lê Anh Thái - Sư đoàn 324, Quân khu 4 phát biểu tại lễ giao nhận quân ở huyện Vũ Quang
Thiếu tá Lê Anh Thái - Sư đoàn 324, Quân khu 4 phát biểu tại lễ giao nhận quân ở huyện Vũ Quang

Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh được giao tuyển chọn, gọi 1.445 công dân lên đường làm nghĩa vụ Quân sự và Công an Nhân dân. Trong đó 1.200 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự được biên chế vào các đơn vị: Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, các đơn vị thuộc Quân khu 4 và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Tĩnh, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2023 đạt khá cao, trong đó, sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 82,6%; trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT chiếm 81,3%, còn lại là tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp.

Chất lượng công dân tỉnh Hà Tĩnh nhập ngũ năm 2023 đạt khá cao, trong đó sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 82,6%
Chất lượng công dân tỉnh Hà Tĩnh nhập ngũ năm 2023 đạt khá cao, trong đó sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 82,6%

Đạt được được kết quả trên, các địa phương, đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cũng như công tác hậu phương quân đội, thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Lãnh đạo các đơn vị nhận quân và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh động viên, chúc mừng tân binh huyện Đức Thọ lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo các đơn vị nhận quân và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh động viên, chúc mừng tân binh huyện Đức Thọ lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ giao, nhận quân, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, đơn vị nhận quân dành sự quan  tâm, động viên tân binh vững vàng về tư tưởng, quyết tâm lên đường cống hiến sức trẻ, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Các tân binh lưu luyến chia tay gia đình, bạn bè, người thân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc
Các tân binh lưu luyến chia tay gia đình, bạn bè, người thân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, lễ giao nhận quân ở tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành đảm bảo thời gian, chỉ tiêu quân số theo quy định
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, lễ giao nhận quân ở tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành đảm bảo thời gian, chỉ tiêu quân số theo quy định

Một năm khởi đầu từ mùa Xuân và tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội. Lễ giao, nhận quân ở Hà Tĩnh diễn ra tưng bừng, rộn rã, thực sự là ngày hội của toàn dân. Các tân binh nguyện phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, tiếp bước cha anh, vững chắc tay súng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.