Hà Tĩnh: “Vũ Quang - Ngôi nhà của Sao La”

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng SEA Games 31, tối 7/5 tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) diễn ra chương trình giao lưu trình diễn bay khinh khí cầu “Vũ Quang - Ngôi nhà của Sao La”.

Trong không khí rộn ràng, náo nức chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31, các đại biểu, người dân và du khách thập phương đã được xem phóng sự “Vũ Quang - điểm đến xanh” và phóng sự về lễ hội hoa đăng khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Vũ Quang.

Không gian âm nhạc tại đêm giao lưu “Vũ Quang- Ngôi nhà của Sao La”.
Không gian âm nhạc tại đêm giao lưu “Vũ Quang- Ngôi nhà của Sao La”.

Vũ Quang là huyện miền núi, biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Vùng đất này trải dài một màu xanh, nơi lưu dấu tên tuổi Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX.

Đặc biệt, nơi đây có Vườn Quốc gia Vũ Quang không chỉ là mái nhà chung của trên 1.800 loài thực vật bậc cao, gần 500 loài động vật mà còn có con Sao La, loài thú lớn quý hiếm bậc nhất trên thế giới được phát hiện đầu tiên vào năm 1992.

Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và tiềm năng lợi thế vốn có, huyện Vũ Quang đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, huyện Vũ Quang vinh dự là huyện miền núi, biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần đầu tư XNK thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần đầu tư XNK thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng.

Tại đêm giao lưu trình diễn bay khinh khí cầu “Vũ Quang - Ngôi nhà của Sao La”, các đại biểu, người dân, du khách đã được chứng kiến chương trình giao lưu giữa đại diện Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu, lãnh đạo huyện Vũ Quang và Vườn Quốc gia Vũ Quang. Qua đó, hiểu rõ hơn về công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Di sản ASIAN, nhất là loài thú đặc biệt quý hiếm Sao La, được lựa chọn là biểu tượng, linh vật SEA games 31.

Chương trình giao lưu về công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Di sản ASIAN.
Chương trình giao lưu về công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Di sản ASIAN.
Khinh khí cầu rực rỡ sắc màu tại đêm giao lưu “Vũ Quang - Ngôi nhà của Sao La”.
Khinh khí cầu rực rỡ sắc màu tại đêm giao lưu “Vũ Quang - Ngôi nhà của Sao La”.

Chương trình giao lưu trình diễn bay khinh khí cầu “Vũ Quang- Ngôi nhà của Sao La” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng SEA games 31. Sự kiện quan trọng này đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các đại biểu, người dân và du khách thập phương khi đến với huyện Vũ Quang, để cùng đồng hành trong miền vui chung Đại hội Thể thao Đông Nam Á- SEA games 31.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần