Hà Tĩnh: Xử lý hàng loạt phương tiện vận tải cơi nới thành thùng

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, nhiều phương tiện vận tải cơi nới thành thùng, chở tải trọng ngang nhiên lưu thông trên các tuyến đường tại Hà Tĩnh. Để lập lại kỷ cương, trật tự giao thông, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung xử lý hàng loạt phương tiện thực hiện sai quy định.

Nhiều phương tiện vận tải được tập kết để tiến hành cắt bỏ thành thùng cơi nới
Nhiều phương tiện vận tải được tập kết để tiến hành cắt bỏ thành thùng cơi nới

Công ty Cổ phần cát sỏi Miền Trung ở xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân hiện có trên 20 phương tiện vận tải. Trước đây, để tăng lợi nhuận, hầu hết phương tiện đều cơi nới thành thùng cao thêm từ 20-40cm so với thiết kế nguyên bản.

Công ty Cổ phần cát sỏi Miền Trung cắt bỏ phương tiện vận tải cơi nới thành thùng sai quy định
Công ty Cổ phần cát sỏi Miền Trung cắt bỏ phương tiện vận tải cơi nới thành thùng sai quy định
Sau khi cắt bỏ phần thành thùng cơi nới, các phương tiện vận tải trở về nguyên bản thiết kế ban đầu
Sau khi cắt bỏ phần thành thùng cơi nới, các phương tiện vận tải trở về nguyên bản thiết kế ban đầu

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Sự -­ đại diện công ty Cổ phần cát sỏi Miền Trung cho biết: Nhận thức việc cơi nới thành thùng là sai quy định. Do vậy, khi được lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông tuyên truyền, công ty đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ phần thành thùng cơi nới ở các xe, đưa về nguyên bản thiết kế ban đầu

“Tôi mong muốn đợt cao điểm xử lý phương tiện vận tải vi phạm, đặc biệt là cắt bỏ, tháo dỡ thành thùng cơi nới sẽ được các cơ quan chức năng, các chủ quản lý phương tiện thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, tạo sự công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải”, ông Trần Xuân Sự chia sẻ.

Đợt ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi phạm trật tự an toàn giao thông tại tỉnh Hà Tĩnh nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể Nhân dân. Bởi, hầu hết mọi người đều cho rằng nếu không xử lý nghiêm túc, triệt để các hành vi vi phạm thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn rình rập trên các tuyến đường.

Ông Hoàng Trọng Tấn ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh cho biết: "Thấy các lực lượng chức năng, các chủ phương tiện tiến hành cắt bỏ thành thùng cơi nới, tôi cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi ra đường. Hy vọng, sau này sẽ không còn tình trạng xe quá khổ, quá tải trọng gây mất an toàn giao thông, đất cát rơi vãi trên đường như trước."

Thực tế cho thấy rằng, để tăng khối lượng, nguồn thu trong vận chuyển (chủ yếu đất, đá, cát, sỏi..), rất nhiều doanh nghiệp, chủ quản lý phương tiện vận tải ở Hà Tĩnh đã tự ý cơi nới thành thùng sai quy định. Việc làm này tuy có lợi trong kinh doanh, nhưng dẫn đến tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép diễn ra phổ biến suốt thời gian dài.

Xe quá khổ, chở quá tải trọng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông và làm hư hỏng kết cấu giao thông đường bộ
Xe quá khổ, chở quá tải trọng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông và làm hư hỏng kết cấu giao thông đường bộ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Uỷ ban ATGT Quốc gia, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các phương tiện vi phạm. Trong đó, đặc biệt chú trọng xử lý nghiêm xe chở hàng quá khổ, quá tải; xe cơi nới, cải tạo kích thước thành thùng không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định và bảo vệ môi trường.

Quá trình cắt bỏ phần thành thùng cơi nới có sự kiểm tra, giám sát của lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Tĩnh
Quá trình cắt bỏ phần thành thùng cơi nới có sự kiểm tra, giám sát của lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc với phóng viên, Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Tĩnh cho biết: Từ ngày 20/6 đến nay, đơn vị đã lập biên bản xử phạt gần 1.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,6 tỷ đồng, trong đó, có 135 trường hợp vi phạm chở quá khổ, quá tải trọng, cơi nới thành thùng với số tiền xử phạt hơn 360 triệu đồng.

“Cũng trong thời gian trên, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với 1.800 chủ quản lý phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong vận chuyển hàng hóa; vận động, yêu cầu các chủ phương tiện, lái xe tự giác tháo dỡ, cắt bỏ thành thùng 220 phương tiện, nếu sau này còn vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Phan Hồng Thái cho biết thêm.

Hàng chục phương tiện vận tải ở tỉnh Hà Tĩnh đã được tháo dỡ, cắt bỏ phần thành thùng cơi nới
Hàng chục phương tiện vận tải ở tỉnh Hà Tĩnh đã được tháo dỡ, cắt bỏ phần thành thùng cơi nới

Suốt thời gian dài, xe cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải trọng gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, khiến dư luận hết sức bức xúc. Vì vậy, đợt cao điểm xử lý phương tiện vi phạm, nhất là xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng, quyết liệt cắt bỏ thành thùng cơi nới ở tỉnh Hà Tĩnh sẽ góp phần lập lại trật tự kỷ cương giao thông, vì bình yên trên mỗi tuyến đường.