Hai cha con lĩnh án vì đánh chết người khi va chạm giao thông

Theo Zing.vn
Chia sẻ Zalo

Bắt đền người mình vừa va chạm giao thông bất thành, Mừng gọi con trai tham chiến khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo cáo trạng, cuối tháng 10/2015, cha con Đào Văn Mừng (48 tuổi, ở xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Đào Văn Khánh (18 tuổi) chở đất thuê cho một công trình trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Quá trình làm việc, ông Mừng xảy ra va chạm giao thông với anh Hoàng Hải Mạnh (25 tuổi) – nhân viên lái máy xúc.
Cha con bị cáo Mừng tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.
Cha con bị cáo Mừng tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 9h ngày 27/10/2015, ông Mừng lái xe vào công trình nhận đất. Trong lúc lùi, xe ông ta va chạm giao thông với xe ông Mạnh.

Bị hỏng bộ phận bảo vệ đèn ôtô, người đàn ông 48 tuổi cất tiếng chửi, đòi người mình vừa va chạm phải đền. Thấy vậy, nam thanh niên 25 tuổi đáp: “Mày lùi vào, mày phải chịu”.

Lời qua tiếng lại, Mừng xông đến tát Mạnh. Bị đánh, nạn nhân phản kháng lại. Thấy có xô xát, những người làm việc tại công trình trên chạy ra can ngăn.

Thay vì dừng lại, một già, một trẻ tiếp tục lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, người lái xe gọi con trai vào ứng cứu.

Đến nơi, Khánh xông vào đấm người đang ôm chặt cha mình. Bị cha con đối phương đánh đau, Mạnh bỏ chạy.

Quá trình đuổi theo, Mừng nhặt viên bê tông ném về phía đối thủ khiến người này trọng thương.

Anh Mạnh chạy đến chỗ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ gần đó thì ngất xỉu, tử vong trước khi đến được bệnh viện.

Với hành vi trên, TAND huyện Phú Xuyên tuyên Mừng 5 năm tù, Khánh 30 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích.

Kết thúc phiên sơ thẩm, gia đình nạn nhân kháng cáo, tăng hình phạt đối với cha con kẻ gây án.

Ngày 5/8, TAND Hà Nội đưa vụ án trên ra xử phúc thẩm. Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, xử bị cáo Mừng 6 năm tù, Khánh 30 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích.