Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa lãnh 22 năm tù vì liên quan đất đai

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh lần lượt nhận án 12 năm và 10 năm tù tại hai vụ án hình sự liên quan đến đất đai ở Khánh Hòa.

Ngày 6/1/2023, sau hơn 10 ngày xét xử (từ 23/12) Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 13 bị cáo trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang (trụ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa). 

Các bị cáo (từ trái sang phải) Lê Văn Dẽ, Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên nghe tòa tuyên án. Ảnh: Trung Vũ.
Các bị cáo (từ trái sang phải) Lê Văn Dẽ, Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên nghe tòa tuyên án. Ảnh: Trung Vũ.

Cụ thể, ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh lĩnh mức án 6 năm 6 tháng; ông Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh 5 năm 6 tháng, ông Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh 5 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở KH&ĐT, cựu Giám đốc Sở TN&MT lĩnh 3 năm tù, bị cáo Lê Văn Dẽ  - cựu Giám đốc Sở Xây dựng nhận mức án 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm - cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính bị phạt 4 năm 6 tháng tù, Vũ Xuân Thiềng (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT) 3 năm tù, ông Trần Quang Bửu - cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Trần Sỹ Quân - cựu Cục phó Cục Thuế Khánh Hòa, Lê Huy Toàn - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, Nguyễn Ngọc Tuấn - cựu Phó phụ trách phòng vật giá công sản Sở Tài chính, Trần Văn Thọ - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh, Nguyễn Văn Nhựt - cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT cùng lĩnh mức án 2 năm tù.

Về dân sự, HĐXX cho biết Công ty Thanh Yến được quyền sử dụng lô đất tại số 1 Trần Hưng Đạo buộc Công ty Thanh Yến phải nộp hơn 334 tỷ đồng. Trong đó 325 tỷ đồng là giá trị chênh lệch khu đất số 1 Trần Hưng Đạo và 11,6 tỷ đồng, là tiền chênh lệch giá trị tài sản trên khu đất số 1 Trần Hưng Đạo.

Đối với Công ty CP tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC (trụ sở TP Hà Nội) là đơn vị tư vấn thẩm định giá đất, HĐXX đề nghị Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, nếu có dấu hiệu phạm tội thì truy tố, xét xử theo quy định, tránh bỏ lọt tội phạm.

Đáng chú ý, trong số các bị cáo nói trên có 5 bị cáo đang chấp hành hình phạt tù trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc, gồm: Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ.

Theo đó, tổng hai mức án đối của Nguyễn Chiến Thắng là 12 năm tù, Lê Đức Vinh và Đào Công Thiên cùng lãnh tổng mức án 10 năm tù, Lê Văn Dẽ tổng mức án là 6 năm 6 tháng tù và Võ Tấn Thái tổng mức án là 6 năm tù.

Nhóm cựu lãnh đạo tỉnh trong vụ án liên quan đến khu đất số 1 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Trung Vũ.
Nhóm cựu lãnh đạo tỉnh trong vụ án liên quan đến khu đất số 1 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Trung Vũ.

Liên quan đến vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang, VKSND tỉnh Khánh Hòa xác định trong công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và quá trình cho phép triển khai, thực hiện dự án xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), 13 cựu lãnh đạo, cán bộ trên đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, các bị cáo đã có nhiều sai phạm trong việc chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng BT mà không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư; không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất được quy hoạch là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp Nhà nước.

Cùng với đó là sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện thỏa thuận, điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch dự án Nha Trang Center 2 tại khu đất số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang; xác định giá trị quyền sử dụng đất thực hiện dự án BT, cấp giấy phép xây dựng không đúng với quy hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang.

Các bị cáo cũng sai phạm trong việc quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bán tài sản trên đất.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các cựu lãnh đạo trên đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại thời điểm ngày 6/2/2016 là hơn 62 tỷ đồng đồng; còn tại thời điểm ngày 5/10/2020 là hơn 324 tỷ đồng.

Riêng các bị cáo Đào Công Thiên, Nguyễn Ngọc Tâm còn có hành vi trái pháp luật trong việc bán tài sản Nhà nước gây thất thoát hơn 11,6 tỷ đồng.