Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Dương: cà rốt mất giá, nguyên nhân do đâu?

Kinhtedothi - Xã Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương được mệnh danh “thủ phủ” của cây cà rốt. Thời điểm hiện tại đang bước vào vụ thu hoạch chính thế nhưng giá cà rốt lại quá thấp so với năm 2024.

Xã Đức Chính quy hoạch được 26 vùng sản xuất tập trung tổng diện tích 504 ha, trong đó có 9 vùng sản xuất cà rốt với tổng diện tích là 360 ha, năng suất bình quân đạt 41,7 tấn/ha.

Cà rốt ở xã Đức Chính đang vào chính vụ. Ảnh: Vĩnh Quân

Từ nhiều năm qua, cây cà rốt là sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Hải Dương. Nông sản này được trồng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên vùng đất bãi phù sa ven sông Thái Bình và sông Kinh Thầy.

Sức mua cà rốt hiện đang rất ảm đạm. Ảnh: Vĩnh Quân
Cà rốt ế ẩm do không xuất được sang nước ngoài. Ảnh: Vĩnh Quân

Ông Nguyễn Đức Thuật, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Chính cho biết, lý do khiến cà rốt của xã năm nay bị mất giá nhiều so với năm ngoái là bởi vì chi phí vận chuyển logistis cao hơn. Một container hàng từ 26 - 27 tấn (năm ngoái) mất khoảng 37 triệu đồng. Nhưng năm nay cước phí lên tới 62 triệu đồng/container hàng mà còn không thuê được xe, do vậy việc tiêu thụ giảm nhiều so với các năm khác. Hợp tác xã đang vận động người dân giảm lượng trồng cây cà rốt để tập trung các cây khác có hiệu quả hơn. Hơn nữa, bên cạnh xã Đức Chính còn có những vùng ven như Thái Bình, Hà Nội, Bắc Giang cũng trồng rất nhiều cà rốt. Nếu ở xã tính theo vụ sản lượng khoảng 15.000 tấn nhưng nơi khác đưa về Đức Chính tiêu thụ thì khoảng 60.000 - 70.000 tấn.

Dự báo giá cà rốt sắp tới sẽ tiếp tục giảm. Ảnh: Vĩnh Quân

Trong khi đó, do phụ thuộc vào việc hàng xuất đi nước ngoài chiếm 70% nên dự báo giá mua tiếp tục giảm. Hiện nay mới chỉ xuất được vài container cà rốt nên sẽ không có tín hiệu giao dịch nhộn nhịp như mọi năm. Ngay từ đầu vụ, giá trung bình đã xuống chỉ còn 6.000 đồng/cân (so với năm ngoái hơn 9.000 đồng/cân).

Nếu không thu hoạch nhanh, củ cà rốt to sẽ không bán được. Ảnh: Vĩnh Quân

Ngoài ra, củ cà rốt tại Trung Quốc xuất sang Hàn Quốc với thuế suất bằng không nên người Hàn Quốc không còn mặn mà với việc nhập khẩu từ Việt Nam. 

Tại một số điểm thu mua cà rốt, nhiều chủ cơ sở lắc đầu ngán ngẩm vì không có đầu ra. Các thương lái mua buôn cũng ngậm ngùi vì một năm mất giá.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương cho biết: "Năm nay cung nhiều hơn cầu, giá cà rốt dự báo sẽ còn xuống thấp nữa. Trong khi đó, Nhà nước chưa có chính sách trợ giá nên chúng tôi cũng chỉ biết chia sẻ với người nông dân”…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: sản phẩm OCOP phát triển về số lượng và chất lượng

Ninh Bình: sản phẩm OCOP phát triển về số lượng và chất lượng

20 Apr, 02:24 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng số lượng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; đồng thời, tỉnh sẽ đầu tư hơn nữa vào các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm OCOP với các chuỗi cung ứng toàn cầu để tăng cường giá trị sản phẩm.

Sơn La phấn đấu có thêm 30 sản phẩm OCOP

Sơn La phấn đấu có thêm 30 sản phẩm OCOP

09 Apr, 10:53 AM

Kinhtedothi - Sơn La hiện có hơn 200 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, có giá trị kinh tế và thương mại cao, có thể phát triển thành các sản phẩm OCOP. Năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 30 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ