Kinhtedothi - Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến sáng 16/5, Hải Dương có khoảng 264.642/1.290.087 người dân có định danh điện tử mức độ 2 tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID, đông nhất cả nước.
Công an tỉnh Hải Dương hướng dẫn người dân thực hiện thao tác trên ứng dụng VNeID. Ảnh: TTT
Đến nay, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai việc tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp trên VNeID đến tất cả 12 huyện, thành phố, thị xã.
Công an cấp xã trong toàn tỉnh cũng đồng loạt triển khai hướng dẫn giúp người dân tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp trên VNeID một cách nhanh chóng, tiện lợi.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang phối hợp triển khai hướng dẫn công nhân lao động tại các doanh nghiệp lớn tham gia đóng góp ý kiến qua VNeID; công an cấp xã phối hợp triển khai hướng dẫn tại các doanh nghiệp quy mô nhỏ.
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, mục tiêu đến hết ngày 29/5, 100% số người dân có định danh điện tử mức độ 2 tại Hải Dương tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên VNeID.
Kinhtedothi - Đại diện UBND thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết, 3 hộ lấn chiếm đất ở khu vực mỏ núi Lim (phường Phú Thứ) đã hoàn thành việc tháo dỡ và di dời công trình vi phạm.
Kinhtedothi - Ngày 28/4, tại kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua 15 nghị quyết quan trọng, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng và Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh năm 2025.
KInhtedothi - Tối ngày 27/4, tại thành phố Hải Dương diễn ra chương trình nghệ thuật “đất nước trọn niềm vui”. Đây không chỉ là lời tri ân về quá khứ, mà còn là lời khẳng định chúng ta – những con người của hiện tại - đang sống, cống hiến, và đang kiến tạo một Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đồng loạt trở lại hoạt động. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ do hệ thống điện, máy móc được khởi động sau thời gian dài tạm ngưng.
Kinhtedothi - Nhiều hoạt động được các địa phương tại thành phố Đà Nẵng chọn làm lễ khai Xuân Bính Ngọ 2026 như trồng cây, ra quân sản xuất, thăm đồng hay khai sơn.
Kinhtedothi - Ngày 24/2/2026 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Hát Môn long trọng tổ chức Lễ khai hội Xuân tại Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn. Trong không khí trang nghiêm và rộn ràng đầu xuân, lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc gắn với công lao Hai Bà Trưng, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.
Kinhtedothi - Ngày 23/2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh và trường đại học trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân mới Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Sáng 24/2, tại Vườn hoa Cổ Tân (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Công an phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).