Kinhtedothi -UBND TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) vừa hoàn tất việc chi trả bồi thường cho hộ ông Nguyễn Văn Úy, liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường nối phường Văn Đức với Khu công nghiệp Cộng Hòa. Tổng số tiền bồi thường lên tới hơn 1,74 tỷ đồng, bao gồm đất đai, tài sản, cây cối và hoa màu bị ảnh hưởng.
Trước đó, vào ngày 6/3/2025, ông Nguyễn Văn Úy và bà Nguyễn Thị Nghị (trú tại khu tái định cư Vĩnh Long, phường Văn Đức) đã xây tường gạch chắn gần như toàn bộ lòng đường tại vị trí ngã tư Vĩnh Long, gây cản trở giao thông. Nguyên nhân được gia đình đưa ra là do 200m² đất trong sổ đỏ đã bị thu hồi để làm đường từ năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tiền đền bù dù đã nhiều lần kiến nghị.
Bức tường gạch hộ gia đình ông Nguyễn Văn Uý xây dựng chắn lòng đường trước đỏ.
Theo bà Nghị, gia đình ban đầu mong muốn được bố trí đất tái định cư thay vì nhận tiền, tuy nhiên phương án này không khả thi do hộ đã đứng tên sổ đỏ. Dù sau đó chính quyền đề xuất chi trả bằng tiền, nhưng quá trình thực hiện kéo dài khiến gia đình bức xúc và tự ý xây tường đòi quyền lợi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền TP Chí Linh và phường Văn Đức đã xuống hiện trường, vận động tháo dỡ bức tường. Tại phiên họp thường kỳ ngày 7/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Tuấn Hưng đã chỉ đạo các phòng ban liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ bồi thường theo đúng quy định pháp luật.
Đến nay, việc chi trả đã được thực hiện đầy đủ, chấm dứt vụ việc gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Kinhtedothi - Ngày 28/4, tại kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua 15 nghị quyết quan trọng, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng và Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh năm 2025.
Kinhtedothi - Đại diện UBND thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết, 3 hộ lấn chiếm đất ở khu vực mỏ núi Lim (phường Phú Thứ) đã hoàn thành việc tháo dỡ và di dời công trình vi phạm.
Kinhtedothi - Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến sáng 16/5, Hải Dương có khoảng 264.642/1.290.087 người dân có định danh điện tử mức độ 2 tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID, đông nhất cả nước.
Kinhtedothi- Liên quan đến việc sạt lở tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A, thuộc địa bàn xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 16/5/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả sự cố này gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Nghệ An.
Kinhtedothi- Một vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong đã xảy ra sáng nay (ngày 16/5) tại công trường thi công công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở huyện Phong Thổ (Lai Châu). Đến thời điểm hiện tại, các công tác cứu hộ và xác định nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành.
Kinhtedothi-Từ đầu tháng 4/2025 đến nay, nhiều hộ dân ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã trồng mới hàng nghìn cây huỳnh đàn, cau, keo… để chờ giải tỏa, đền bù thực hiện dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.
Kinhtedothi - Bạn và người ấy có thể dành buổi tối để trò chuyện, cười đùa và kết nối cảm xúc. Với người độc thân, đây cũng là thời điểm tốt để bạn mở lòng và khơi gợi những cảm xúc tích cực với người mình đang để ý.
Kinhtedothi - Nhiều hộ dân Quận 8, TP Hồ Chí Minh đang sống tại khu sắp giải tỏa phục vụ dự án chỉnh trang đô thị ven sông rạch, chưa được bố trí nhà ở, họ mong muốn được biết giá bán căn hộ tại các dự án tái định cư để sớm ổn định cuộc sống.