Hải Dương: Khởi tố 2 đối tượng cướp giật, rút kim tiêm chống trả công an khi bị truy bắt

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/7, thông tin từ Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cầm Văn Chính (SN 1999) và Lò Văn Tuân (SN 1998, cùng trú tại xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) về tội trộm cắp tài sản.

2 đối tượng gây ra một số vụ cướp giật
Theo cơ quan công an, cả 2 đối tượng Tuân và Chính đang làm thuê và ở trọ tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tuân và Chính đều nghiện ma túy, thiếu tiền để hút chích nên nảy sinh ý định đi cướp giật. Chúng chọn cung đường Quốc lộ 5A và đường gom dọc khu công nghiệp Đại An mở rộng để gây án vì đường rộng, thoáng, sau khi gây án dễ dàng tẩu thoát. Do trước đây Tuân và Chính từng làm công nhân ở huyện Cẩm Giàng nên thông thuộc địa bàn này.
Đại úy Nguyễn Hoàng Hà - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, các đối tượng sử dụng xe máy BKS 26B2 - 602.96 làm phương tiện gây án. Chúng sử dụng khẩu trang y tế bịt kín biển số xe khi gây án, đồng thời chọn thời điểm gây án buổi chiều tối. Lúc này, lợi dụng sơ hở của người điều khiển mô tô, xe máy để tài sản hớ hênh trên xe (nhất là phụ nữ) các đối tượng áp sát và cướp giật tài sản. Những thứ cướp giật được Tuân và Chính đem cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu xài, hút chích ma túy.
Nhóm cướp giật chuyên chuyên nhắm vào phụ nữ làm ở khu công nghiệp. Việc các đối tượng nhắm vào những phụ nữ đi làm về muộn thực hiện hành vi một cách liều lĩnh, bị hại vừa bị mất tài sản, vừa bị ngã xe, khiến người dân hoang mang.
Tại thời điểm bị bắt các đối tượng khai đã cướp giật được 2 vụ. Cũng theo cơ quan công an, các đối tượng này rất manh động, khi bị bắt Tuân và Chính rút kim tiêm định đâm cán bộ nhưng bị lực lượng công an khống chế, bắt gọn.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.