Hải Dương: Khởi tố nhiều đối tượng về tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tháng 4/2023, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 19 vụ, 37 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, khởi tố 10 vụ, 28 bị can.

Tại cuộc họp tổng kết tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tội phạm, nhất là “tội phạm đường phố”, phát huy hiệu quả các Tổ công tác 151; tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng tiêu cực, theo phương châm “Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Đồng thời, quan tâm giải quyết hiệu quả các vụ án dư luận, xã hội quan tâm và các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Hải Dương: Khởi tố nhiều đối tượng về tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế - Ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Trong tháng, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 47/56 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 83,9%, làm rõ 79 đối tượng. Điều tra làm rõ 90% số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội; đã khởi tố 07 vụ, 34 bị can đánh bạc.

Phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 19 vụ, 37 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (đã khởi tố 10 vụ, 28 bị can về tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế); Trong tháng phát hiện, bắt giữ 53 vụ, 89 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 8,176 gam Heroin; 359,97 gam ma túy tổng hợp (đã khởi tố 36 vụ, 41 bị can); Kiểm tra, phát hiện 33 vụ, 34 đối tượng vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao, trong tháng giải quyết 06 đơn, xác minh làm rõ 05 vụ việc. Khám nghiệm hiện trường vụ, giám định 99 vụ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Trong tháng, các đơn vị, địa phương đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 03 đối tượng truy nã.

Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết
Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận Công an một số đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác và đánh giá lại một số kết quả trọng tâm đã thực hiện trong tháng 4/2023 vừa qua.

Đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần bám sát công việc, tình hình từng địa phương, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý để tập trung giải quyết tốt các vấn đề có liên quan, nhất là các dự án trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn tỉnh như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các Phương án, Chỉ đạo của Bộ Công an và của Công an tỉnh về phòng ngừa, tấn công, điều tra, làm rõ, trấp áp, truy nã các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường…phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội từ 7 đến 10%.

Tiếp tục tập trung triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy ngay từ cơ sở…Ngoài ra cũng đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh, Cảnh sát…Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra an toàn về PCCC...đối với các cơ sở trong diện quản lý theo quy định…

 

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần