Hải Dương: Kiểm soát nghiêm ngặt tại Công ty Poyun

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Knhtedothi - Sau khi Bộ Y tế có thông báo chính thức về một số trường hợp nhiễm Covid-19 là công nhân Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam (TP Chí Linh, Hải Dương), Công ty đang được phong tỏa nghiêm ngặt. Hiện có hơn 2.000 lao động đang được cách ly trong Công ty chờ kết quả xét nghiệm.

Công ty Poyun nơi phát hiện 72 ca bệnh Covid-19.
Cụ thể, trong 2 ngày 27 - 28/01/2021 tại Công ty Poyun đã ghi nhận 72 nhiễm Covid-19. Đây là cơ sở lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước tới nay và có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng.
Hiện tại, Công ty Poyun đã đóng cửa phân xưởng. Toàn bộ các khu vực đã được phun khử khuẩn bằng cloramin.
Tỉnh Hải Dương sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo; toàn bộ công nhân Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam (khoảng 2.253 người); 16 người từ Nhật Bản về trên chuyến bay VN311 ngày 29/12/2020 có hộ khẩu thường trú tại Hải Dương; cán bộ, nhân viên Trung đoàn 125.
Hiện Công ty Poyun đang được lực lượng chức năng phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đồng thời, đóng cửa Phòng khám đa khoa Côn Sơn, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên phòng khám và phun khử khuẩn.
Các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đang tiến hành rà soát toàn TP Chí Linh, phát hiện những trường hợp cư trú bất hợp pháp, không rõ hoặc có lịch sử di chuyển đến từ vùng dịch chưa được kiểm soát.
Đại tá Lê Văn Thoan - Trưởng công an TP Chí Linh kiểm tra, chỉ đạo tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và các mối liên quan với 2 bệnh nhân Covid-19 cộng đồng, tại Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển quần áo cho công nhân trong công ty.
Đoàn cán bộ Đại học Y Hà Nội đến hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 2.000 công nhân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần