Hải Phòng bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp khai mạc du lịch Cát Bà 2023

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với thông điệp "Cát Bà xanh", Hải Phòng muốn quảng bá, giới thiệu hình ảnh về một Cát Bà tràn đầy sức sống, đậm đà văn hóa dân tộc, thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch của địa phương.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 1408/VPCP-KGVX về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại TP Hải Phòng nhân dịp khai mạc du lịch Cát Bà 2023.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 712/BVHTTDL-VHCS ngày 2/3/2023 về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp khai mạc du lịch Cát Bà năm 2023 (TP Hải Phòng), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý cho UBND TP Hải Phòng tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút nhân sự kiện trên vào tối ngày 31/3/2023, tại huyện Cát Hải.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ thực hiện theo đúng Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách nhà nước.

Chương trình “Cát Bà xanh” mùa du lịch năm 2022.
Chương trình “Cát Bà xanh” mùa du lịch năm 2022.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng tại Lễ hội kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá; khai mạc du lịch Cát Bà năm 2023. Lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả với nhiều nội dung hình thức phong phú, không khí vui tươi, phấn khởi, ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân và du khách.

Thông qua các hoạt động lễ hội, với thông điệp "Cát Bà xanh", Hải Phòng muốn quảng bá, giới thiệu hình ảnh về một Cát Bà tràn đầy sức sống, đậm đà văn hóa dân tộc, thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch của địa phương.

Lễ hội du lịch năm 2023 diễn ra từ ngày 15/3 - 31/3/2023, nhằm tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch mới, đẳng cấp trên vịnh Lan Hạ và trên đảo Cát Bà.

Với hơn 200 cơ sở kinh doanh lưu trú, các tập đoàn lớn như Vingroup, Sungroup, Flamingo… càng khẳng định Cát Bà là hòn đảo du lịch xanh, điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Làng cá năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như: Lễ ra quân của ngành thủy sản đánh bắt vụ cá Nam và phát động phong trào toàn dân bảo vệ, nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản; Triển lãm ảnh đẹp về du lịch Hải Phòng, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới tại đảo Cát Bà; Hội trại “Cát Hải – 64 năm làm theo lời Bác”, giải đua thuyền rồng Cát Hải mở rộng và giải bóng chuyền bãi biển nữ. 

Theo đại diện Bến phà Gót cho biết, để phục vụ thuận lợi cho khách du lịch đến dự lễ hội, Ban Quản lý Bến phà Gót thông báo sẽ phục vụ chạy phà đến 18 giờ là chuyến cuối cùng tại bến cái Viềng; 18 giờ 30 là chuyến cuối cùng tại bến Gót. Tuy nhiên, để phục vụ, đáp ứng nhu cầu du khách, phà sẽ chủ động tăng chuyến nếu khách đông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần