Hải Phòng bắt đầu di chuyển các cơ quan sang trụ sở mới
Kinhtedothi - Hôm nay (23/6), các cơ quan Đảng, chính quyền, sở, ngành thành phố Hải Phòng bắt đầu di chuyển sang làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm.
Hiện nay, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang khẩn trương thi công, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành.
Các hạng mục nội thất trong các tòa nhà, như ốp lát, sơn bả tường, trần thạch cao, lắp đặt mặt dựng nhôm kính, sản xuất và lắp đặt nội thất rời, hoàn thiện nền và mái khu vực sảnh, phòng làm việc, hội trường… đã cơ bản hoàn thiện. Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà như cây xanh, hồ nước, tiểu cảnh, quảng trường, bãi đỗ xe cũng đã được đồng bộ, sẵn sàng phục vụ cán bộ và người dân đến làm việc, giao dịch.
Đây là giai đoạn nước rút, nhằm hoàn thiện toàn bộ công trình, đảm bảo điều kiện làm việc cho các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền, các sở, ngành thành phố.

Trụ sở Bắc Sông Cấm. Ảnh: Tiến Bảo
Từ nay đến ngày 30/6, các nhà thầu sẽ tập trung khắc phục những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thi công, đảm bảo tuân thủ đúng thiết kế kiến trúc; đồng thời tổ chức vệ sinh công nghiệp, thu gom rác thải và vật liệu dư thừa, tạo không gian làm việc sạch sẽ, an toàn. Từ ngày 23/6, lực lượng cán bộ Ban Quản lý đã được bố trí hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình di chuyển và sắp xếp cơ sở vật chất, sớm ổn định hoạt động tại trụ sở mới.
Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tọa lạc tại vị trí trung tâm sau khi hợp nhất địa giới hành chính giữa Hải Phòng và Hải Dương. Đây là khu vực giữ vai trò kết nối chiến lược giữa hai địa phương: phía Đông giáp khu đô thị hiện hữu của Hải Phòng, thuận lợi phát huy hạ tầng hiện đại và các khu công nghiệp lớn; phía Tây kết nối trực tiếp với tỉnh Hải Dương; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh – trung tâm kinh tế trọng điểm phía Bắc; phía Nam gần lõi đô thị Hải Phòng, duy trì kết nối với hệ thống cảng biển và góp phần giảm tải áp lực đô thị. Vị trí này thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố, đồng thời phù hợp và lý tưởng sau khi thực hiện hợp nhất hành chính.
Hai công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, được xây dựng với quy mô lớn, kiến trúc hiện đại, xứng tầm với tầm vóc của thành phố Hải Phòng mới. Các công trình được kỳ vọng sẽ tạo nên môi trường làm việc tiện nghi, hiện đại, hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Hải Phòng: cháy quán karaoke, một người tử vong
Kinhtedothi - Ngày 21/6, trên địa bàn quận Hải An, Hải Phòng xảy ra vụ cháy quán karaoke khiến một người tử vong.

Hải Phòng vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp từ hôm nay (20/6)
Kinhtedothi - Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP Hải Phòng sẽ được tổ chức vận hành thử nghiệm theo 2 giai đoạn vào ngày 20/6 và ngày 25/6.

Vì sao nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng bị khởi tố?
Kinhtedothi - Ông Nguyễn Văn Q, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can do sơ xuất để các tổ chức, cá nhân không nộp tiền thuê đất; tổng tiền thuê đất chưa nộp là 35,2 tỷ đồng.