Kinhtedothi-Thời gian gần đây, lợi dụng thời điểm đồng bào cả nước nói chung và người dân Hải Phòng nói riêng đang chung tay quyên góp để ủng hộ đồng bào thiên tai tại các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên, một số đối tượng đã lợi dụng lòng tốt và sự tin tưởng của cộng đồng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhận diện thủ đoạn và chủ động phòng tránh để những việc làm thiện nguyện hướng tới đúng người, đúng mục đích.
Theo đó, các đối tượng thường đăng tải các thông tin, hình ảnh về các điểm bị thiệt hại do lũ lụt hay những câu chuyện, hoàn cảnh thương tâm cần cứu giúp nhằm lấy lòng tin của người dân hoặc mạo danh trang mạng xã hội của các tổ chức, đơn vị chính thống để kêu gọi quyên góp thông qua những tài khoản do chúng kiểm soát.
Bên cạnh đó, các đối tượng còn trực tiếp gọi điện cho các nhà hảo tâm, tự xưng là thành viên của các hội nhóm từ thiện, đề nghị đóng góp số tiền nhỏ để “mua nhu yếu phẩm cứu trợ”. Chúng gửi danh sách các nhà hảo tâm đã ủng hộ, kèm theo các clip, hình ảnh không có thật về kho hàng chuẩn bị chuyển đến vùng lũ.
Đặc biệt, nhiều hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quà cứu trợ cũng bị cắt ghép, sử dụng triệt để nhằm tạo sự tin cậy. Khi người ủng hộ tỏ ra nghi ngờ, đối tượng sẽ chuyển máy cho người được giới thiệu là “trưởng nhóm từ thiện” nhằm tiếp tục thao túng tâm lý. Khi nạn nhân đã dần tin tưởng, chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP; thậm chí yêu cầu truy cập các đường link do chúng gửi.
Nghiêm trọng hơn, có trường hợp đối tượng gọi video, hướng dẫn cài đặt ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại. Các dòng máy dùng hệ điều hành Android thường bị nhắm đến do dễ thao tác chiếm quyền điều khiển. Nếu phát hiện người dùng sử dụng iPhone, chúng viện cớ “ứng dụng không tương thích”, đề nghị chuyển sang thiết bị Android để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Mục đích cuối cùng của các đối tượng là chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân, dưới danh nghĩa “ủng hộ tùy tâm”.
Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức để tránh bị lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh minh hoạ.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thường xuyên nâng cao nhận thức về các phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả của các tội phạm này để chủ động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời tố giác đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Người dân tuyệt đối không gửi tiền quyên góp, ủng hộ vào các tài khoản cá nhân, tổ chức không rõ nguồn gốc. Trong quá trình tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, nếu người dân nhận được các thông tin kêu gọi ủng hộ, quyên góp hoặc mua bán hàng hoá phục vụ công tác chống bão lũ, cần kiểm chứng nội dung kỹ càng; không lan truyền những thông tin khi chưa được xác thực. Chỉ nên gửi tiền, hiện vật thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoặc cơ quan, tổ chức được Nhà nước cho phép tiếp nhận, phân phối cứu trợ.
Cần theo dõi trên các phương tiện truyền thông chính thống để biết rõ các tổ chức, các địa chỉ tin cậy tiếp nhận tiền, hàng hoá ủng hộ người dân các địa phương chịu hậu quả nặng nề của bão lũ.
Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của những đối tượng mạo danh nhân viên các cơ quan, tổ chức yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ; không truy cập vào những đường dẫn (link) lạ trên mạng... Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.
Kinhtedothi - Tấp nập và náo nhiệt đến tận đêm muộn, các hàng quán bày bán tràn lan, chiếm dụng vỉa hè trên tuyến phố Lạch Tray (Hải Phòng) đang trở thành điểm nóng về trật tự đô thị.
Kinhtedothi - Ngày 26/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng, đại diện các bộ, ngành Trung ương và 325 đại biểu chính thức tiêu biểu cho các tầng lớp Nhân dân thành phố sau hợp nhất Hải Phòng - Hải Dương.
Kinhtedothi - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Thông báo số 346/TB UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại phường Đồ Sơn.
Kinhtedothi- TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” và “Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” đối với Hà Thị Mai Hoa cùng 4 đồng phạm.
Kinhtedothi - Lực lượng Hải quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) vừa phát hiện hai lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia cất giấu số lượng lớn hàng hóa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Nike, Crocs, Balmain, Oppo...