Hải Phòng: Cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến phố ngập lụt sau bão số 3

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại Hải Phòng có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh trên diện rộng đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu, cây xanh đổ gãy.

Tối 25/8 mưa lớn xuất hiện tại Hải Phòng kèm theo dông, gió giật mạnh. Từ 20 giờ cùng ngày, nhiều điểm trong thành phố bắt đầu ngập úng.

Nhiều xe máy phải dắt bộ trên đường Tô Hiệu. Ảnh: Hải Yến
Nhiều xe máy phải dắt bộ trên đường Tô Hiệu. Ảnh: Hải Yến

Đến sáng sớm ngày 26/8 mưa đã ngớt hẳn. Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố: Trung Lực, Đằng Lâm, Tô Hiệu, Đình Đông… bị ngập nghiêm trọng khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy.

Ngập sâu tại đường Lạch Tray. Ảnh: Hải Yến
Ngập sâu tại đường Lạch Tray. Ảnh: Hải Yến

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng thông tin, lượng mưa ghi nhận khoảng 248 mm trên diện rộng. Vào lúc 1 giờ sáng 26/8 mưa lớn khiến toàn TP bị ngập lụt cục bộ.

Đường Võ Nguyên Giáp ngập khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Hải Yến
Đường Võ Nguyên Giáp ngập khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Hải Yến

Đến 6 giờ 30, một số điểm tại quận Hồng Bàng như bưu điện TP ngập 10cm, ga Thượng Lý ngập 30cm. Tại quận Lê Chân, tuyến Đình Đông ngập sâu 40cm, đường Tô Hiệu đoạn Công an phường Hồ Nam ngập 10cm, chợ Đôn ngập 10cm…

Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng ứng trực tại Bưu điện TP. Ảnh: Hải Yến
Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng ứng trực tại Bưu điện TP. Ảnh: Hải Yến

Ngoài ra, còn nhiều xóm ngõ, khu dân cư khác bị ngập lụt, đặc biệt là tại các khu vực có cốt san nền thấp, khu vực chịu ảnh hưởng của dự án đang thi công hoặc chưa hoàn thiện việc đấu nối thoát nước. Đặc biệt tại quận Hải An, nơi mà hệ thống thoát nước còn nhiều hạn chế.

Ngập sâu tại đường Trường Chinh, quận Kiến An. Ảnh: Vĩnh Quân
Ngập sâu tại đường Trường Chinh, quận Kiến An. Ảnh: Vĩnh Quân

Theo bảng thủy triều Hòn Dấu, mực nước thủy triều chỉ ở mức +0,8, nhưng thực tế mực nước đo lường tại các sông trong TP đang là +2.0, do lũ từ thượng nguồn đổ về, vì vậy việc tiêu thoát nước diễn ra chậm hơn so với dự kiến.

“Để giải quyết úng ngập, ngoài trực buổi đêm, sáng hôm nay Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã triển khai 100% lực lượng ứng trực đảm bảo sẵn sàng hoạt động tại các vị trí được phân công và chủ động giải quyết những điểm ngập úng” - lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng thông tin.

Cây xà cừ tại đường Hai Bà Trưng bị bật gốc. Ảnh: Hải Yến
Cây xà cừ tại đường Hai Bà Trưng bị bật gốc. Ảnh: Hải Yến

Cũng trong sáng nay, gió mạnh khiến nhiều cây lớn trên các tuyến phố Trần Phú, Phạm Ngũ Lão, Lương Khánh thiện, Nguyễn Đức Cảnh bị gãy đổ.

Theo báo cáo của Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng, có khoảng 25 cây xanh/18 tuyến phố (Hai Bà Trung, Lê Thánh Tông, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Đức Cảnh, Lý Tự Trọng…) bị gãy đổ, bật gốc.

Công nhân Công ty CP Công viên cây xanh giải tỏa cây đổ tại tuyến đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Hải Yến
Công nhân Công ty CP Công viên cây xanh giải tỏa cây đổ tại tuyến đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Hải Yến

Đa số những cây bị đổ là cây phượng và cây muồng vàng có đường kính thân từ 40 - 75cm.

Để chủ động ứng phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả với mọi diễn biến bất lợi của cơn bão số 3, Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng tổ chức ứng trực 24/24 giờ theo địa bàn đã được phân công. 

Công ty đã huy động toàn bộ trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phòng chống thiên tai, ứng trực sẵn sàng giải tỏa cây đổ, cành gãy. Sáng sớm nay, công tác khắc phục sự cố, giải tỏa cây gãy đổ đã được đơn vị khẩn trương thực hiện, bảo đảm an oàn giao thông cho người đi đường.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại TP Hải Phòng sáng 26/8

Gãy đổ cây, đèn đường và đèn tín hiệu giao thông tại đường Phạm Ngũ Lão. Ảnh: Hải Yến
Gãy đổ cây, đèn đường và đèn tín hiệu giao thông tại đường Phạm Ngũ Lão. Ảnh: Hải Yến
Công nhân giải tỏa cây, đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Hải Yến
Công nhân giải tỏa cây, đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Hải Yến
Ảnh: Hải Yến
Ảnh: Hải Yến
 Cây xanh bật gốc tại đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Hải Yến
 Cây xanh bật gốc tại đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Hải Yến
Cây gãy đổ trên phố Lương Khánh Thiện. Ảnh: Hải Yến
Cây gãy đổ trên phố Lương Khánh Thiện. Ảnh: Hải Yến
Cây đổ tại đường Phạm Ngũ Lão. Ảnh: Hải Yến
Cây đổ tại đường Phạm Ngũ Lão. Ảnh: Hải Yến
Cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Hải Yến
Cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Hải Yến

Đọc tiếp