Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: Chi gần 280 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp Tết 2024

Kinhtedothi - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP Hải Phòng đã chi gần 280 tỷ đồng tặng quà cho 162.522 lượt người có công, bằng 100,45% so với Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023.

Trong đó, toàn TP triển khai quà tặng của Chủ tịch nước từ kinh phí Trung ương đối với 44.186 người có công với tổng kinh phí trên 13,48 tỷ đồng, bằng 98,47% so Tết Quý Mão năm 2023 (dịp Tết năm 2023 là 13,69 tỷ đồng, nguyên nhân giảm so với năm 2023 là do đối tượng giảm vì chuyển đi và mất). Tặng quà của TP tới người có công và thân nhân đối với 44.306 lượt người, tổng số tiền trên 243,17 tỷ đồng, bằng 98,19% so với Tết Quý Mão năm 2023 (Tết năm 2023 trên 247,66 tỷ đồng).

Lãnh đạo TP Hải Phòng thăm và tặng quà cho gia đình người có công trên địa bàn.

Được biết, Hải Phòng là TP rất quan tâm đến việc tổ chức, động viên thăm hỏi tặng quà cho người có công trên toàn địa bàn. Lãnh đạo TP đã tổ chức 19 đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn 2024.

Theo thống kê từ Sở Lao động Thương binh & Xã hội. Các địa phương trên địa bàn đã trích ngân sách tặng quà, chăm lo Tết cho 7.282 lượt người thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em, với tổng số tiền trên 5,87 tỷ đồng. Các địa phương và đoàn thể trên địa bàn TP đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng đối với 51.769 lượt người, với số tiền trên 19,13 tỷ đồng. 

TP đã hỗ trợ, tặng quà Tết đối với 45.404 lượt trẻ em, tổng kinh phí trên 10,004 tỷ đồng, bằng 133,39% so với Tết Nguyên đán - 2023 (Tết 2023 là trên 7,5 tỷ đồng). Trong đó, quà từ ngân sách cấp TP và địa phương tặng cho 5.405 lượt trẻ em, với số tiền trên 4,99 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 (Tết 2023 là trên 1,1 tỷ đồng); quà từ xã hội hóa tặng cho 39.999 lượt trẻ em, với số tiền trên 5,01 tỷ đồng, bằng 78,28% so với Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 (Tết 2023 là trên 6,4 tỷ đồng).

Công tác chăm lo Tết cho người có công với cách mạng được TP Hải Phòng quan tâm.

Công tác chăm lo Tết cho người lao động được duy trì như thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe, phối hợp tổ chức chuyến xe, hỗ trợ xây sửa nhà mái ấm công đoàn, tổ chức tiếp xúc, gặp mặt,… các cấp công đoàn TP đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo các hình thức chăm lo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đoàn viên và người lao động, của tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương như: các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các chương trình bốc thăm trúng thưởng, mở các gian hàng bán giảm giá, gian hàng không đồng, tặng phiếu mua hàng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Dự kiến có 335.592 lượt đoàn viên và người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của các cấp Công đoàn thành phố, với tổng nguồn kinh phí ước là 1.754 tỷ đồng, bằng 116,93% so với năm 2023 (năm 2023 chi 1.500 tỷ đồng).

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 477/VP-VX ngày 19/01/2024 về việc hỗ trợ kinh phí trợ cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán - 2024, theo đề xuất của Liên đoàn Lao động TP, 6.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (bị tai nạn rủi ro nghiêm trọng năm 2023, đang mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe và phải điều trị dài ngày, thiếu nhỡ việc làm từ 03 tháng trở lên…) được hưởng trợ cấp từ ngân sách thành phố mỗi suất 1.000.000 đồng, tổng kinh phí là 6 tỷ đồng.

Sở Lao động & Thương binh và Xã hội thống nhất danh sách đoàn viên, người lao động theo đề xuất của Liên đoàn Lao động thành phố, đề nghị Liên đoàn Lao động TP gửi Sở Tài chính theo chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 477/VP-VX ngày 19/01/2024 để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đề xuất tăng tuổi nghỉ lên 65: Bài toán “sống khỏe” và cơ hội việc làm

Đề xuất tăng tuổi nghỉ lên 65: Bài toán “sống khỏe” và cơ hội việc làm

05 Nov, 09:30 AM

Kinhtedothi – Trước đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân, nhiều chuyên gia cảnh báo cần quan tâm khả năng tạo việc làm của thị trường lao động. Theo các chuyên gia, không nên tăng tuổi nghỉ hưu đại trà mà phải phân loại theo ngành nghề, tránh làm mất cơ hội việc làm của lao động trẻ.

Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống bão Kalmaegi 

Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống bão Kalmaegi 

05 Nov, 09:26 AM

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) với cường độ mạnh cấp 13-14, giật cấp 16-17, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phát đi công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì ổn định hoạt động kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ