Hải Phòng: Giá rau xanh tăng cao vẫn ''cháy hàng''

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của mưa bão khiến nhiều diện tích rau màu trên địa bàn TP Hải Phòng bị ngập úng, dập nát. Vì vậy, năng suất rau giảm đẩy giá bán tại các chợ đồng loạt tăng cao. Trong khi siêu thị cũng không còn hàng để bán.

Giá rau xanh tại các chợ dân sinh ở Hải Phòng đang tăng cao. Nhất là một tuần trở lại đây giá rau càng đắt đỏ hơn, nhiều bà nội trợ kêu trời vì “ tiền rau tốn hơn tiền thịt”.

 Ảnh: Hải Yến
Chị Đỗ Thị Thủy (quận Lê Chân) giật mình vì giá rau xanh tăng quá cao: “Bình thường nhà tôi mua 1 mớ rau giá 10.000 đồng đã thấy đủ. Bây giờ cầm 50.000 đồng ra chợ mua rau phải đắn đo suy nghĩ. Mỗi lần ăn lẩu tiết kiệm lắm cũng hết 300.000 đồng tiền rau”.
Một người dân mua rau tại chợ Lương Văn Can (quận Ngô Quyền) than thở: “Giá rau tăng khủng khiếp, tôi mua một mớ rau, một chút rau thơm, vài quả cà chua mà đã hết gần 50.000 đồng. Rau xanh quá đắt tôi chuyển qua mua củ quả nhưng cũng không rẻ hơn bao nhiêu”.
Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ dân sinh, trước đó các loại như rau muống, mồng tơi, cải xanh chỉ 5.000 - 10.000 đồng/mớ, bây giờ tăng gấp đôi, gấp ba.
Giá củ quả cũng tăng nhanh không kém, khi bí xanh tăng gấp đôi lên 20.000 đồng/kg, cà rốt 30.000 đồng/kg, bắp cải ta 110.000 đồng/bắp, cà chua gần 30.000đồng/kg... Một cây súp lơ nhỏ từ 12.000 đồng giờ tăng lên 25.000 - 35.000 đồng/ cây. Mướp từ 10.000 đồng/ kg tăng lên thành 25.000 đồng/1 kg… tăng nhiều nhất phải kể đến hành lá, các loại rau thơm trước có giá khoảng 20.000/ kg thì giờ đây lên đến 60.000/kg.
 Các quầy bán rau tại hệ thống siêu thị không còn nhiều. Ảnh: Hải Yến
Nguyên nhân giá rau tăng được tiểu thương chia sẻ là do gần đây mưa liên tục, cùng thời tiết lạnh đột ngột khiến rau ăn lá bị ảnh hưởng, sản lượng sụt giảm. Trong đó, ảnh hưởng nặng nhất là các loại rau cải… Hơn nữa đây là thời điểm giao mùa nên rau vụ Đông chưa thu hoạch rộ, trong khi đó rau vụ Hè sắp hết mùa như rau muống, mùng tơi, rau dền cũng giảm, sản lượng khiến cung không đủ cầu.
Một phần nguyên nhân do mưa bão, một phần do các hộ gia đình canh tác rau giảm diện tích canh tác do lo sợ dịch bệnh.
Một tiểu thương tại chợ Lãm Hà (quận Kiến An) cho biết: “Rau đắt không chỉ người tiêu dùng chóng mặt mà tiểu thương chúng tôi cũng thất thu. Những ngày gần đây, tôi chỉ nhập được 1/3 lượng rau so với trước. Do ảnh hưởng của mưa kéo dài nguồn cung khan hiếm khiến giá thu mua cũng tăng, mỗi ngày bán được lác đác vài mớ, rau đắt người dân đi chợ cũng rất đắn đo”.
 Trong siêu thị đa phần còn lại là củ quả. Ảnh Hải Yến.
Ghi nhận tại các chuỗi siêu thị lớn tại Thành phố cho thấy, phần lớn không có đầy đủ các loại rau xanh hoặc có với số lượng ít.
Anh N.Đ.Việt - nhân viên bán hàng tại siêu thị Vinmart cho biết: “Chúng tôi đã nhập về lượng rau tương đối, nhưng chỉ trong một vài giờ là hết sạch hàng. Phải đến sáng ngày hôm sau mới có đợt hàng mới. Các loại rau xanh ăn theo ngày không có nhiều, vì thế không đủ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của người dân. Quầy rau chủ yếu còn lại các loại rau củ như khoai tây, cà rốt, su hào, hành tây, các rau gia vị...”.
Từ trước đến nay, giá rau bao giờ cũng thấp hơn rất nhiều so với giá thịt, cá. Nhưng hiện tại giá rau tăng đột biến, đây có thể coi là mức giá kỷ lục trong nhiều năm qua đối với rau vụ Đông.
Nhiều tiểu thương bán hàng lâu năm cho biết, thời tiết đang ấm dần lên, nếu duy trì được thời tiết như hiện tại có lẽ khoảng 1 - 2 tuần nữa mặt hàng rau xanh sẽ trở lại mức giá thường ngày.