Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: hàng loạt xe “hổ vồ” chở đất đá làm đảo lộn cuộc sống người dân

Kinhtedothi - Tuyến đường dân sinh nối với đường tỉnh lộ 352 dài khoảng 2km tại địa phận xã Việt Khê đang oằn mình trước mật độ phương tiện vận tải chở đất đá lưu thông dày đặc. Cuộc sống người dân nơi đây cũng bị đảo lộn bởi tiếng ồn, bụi và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe "hổ vồ" chạy cả ngày trên tuyến đường dân sinh.

Đến thực tế tại tuyến đường dân sinh này mới thấy hết nỗi vất vả, khổ cực mà người dân trong khu vực đang phải gánh chịu. Cả ngày, những đoàn xe tải nặng (thường gọi là xe hổ vồ) nối đuôi nhau di chuyển vào mỏ để lấy đất, đá phục vụ các công trình, khiến không gian nơi đây luôn đặc quánh bụi và tiếng ồn.

Dù đường đã được quét, phun nước nhưng bụi vẫn mù mịt.

Điều đáng nói, tuyến đường này có lưu lượng người qua lại lớn và gần khu vực trường học, khiến mức độ ảnh hưởng càng trở nên nghiêm trọng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ngoan, Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Thuận Thiên - đơn vị đang khai thác mỏ Niêm Sơn Nội (xã Việt Khê) cho biết: "Mỏ đất núi của Công ty sau nhiều lần điều chỉnh đến nay được cấp phép khai thác từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2033 mới hết thời hạn. Do cuối năm các doanh nghiệp chịu áp lực giải ngân nên lượng phương tiện chở hàng nhiều hơn các tháng bình thường. Theo đánh giá của cơ quan chức năng thì mỏ này có trữ lượng khoảng 4,6 triệu khối đất đá. Trung bình một ngày có hơn 100 xe tải loại “hổ vồ” chạy qua đây, mang theo khoảng 3.000 khối đất đá trên xe. Phía Công ty đã cắt cử người quét đường, phun nước thường xuyên nhưng tiếng ồn và ô nhiễm môi trường là khó tránh. Công ty đang có kế hoạch sửa lại tuyến đường dân sinh cho người dân vào thời gian tới". 

Học sinh ra về hàng ngày trên tuyến đường này.

Ông Nguyễn Văn Nam, một người dân sinh sống quanh khu vực này than thở: "Mấy tháng nay, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Do các phương tiện chở đất đá chạy rầm rập cả ngày khiến tuyến đường bụi, tiếng ồn liên tục. Trẻ em đi học buổi sáng, buổi chiều phải di chuyển chung với dòng xe tải nên chúng tôi rất lo sợ về an toàn giao thông”.

Đất đá rơi vãi.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Việt Khê Phạm Văn Kim, thời gian qua, xã có nhận được một số ý kiến cử tri và đơn kiến nghị của công dân về việc nhiều xe ô tô chở quá tải lưu thông trên các tuyến đường xã quản lý và lưu thông nhiều vào khung giờ cao điểm, đặc biệt là tuyến từ đường tỉnh 352 đi thôn Kỳ Sơn 3; tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và làm xuống cấp các tuyến đường. Để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, xã đã có văn bản yêu cầu các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ pháp luật về giao thông đường bộ, không điều khiển xe chở quá tải, quá khổ lưu thông trên đường.

Lượng phương tiện ra vào đan xen dày đặc. 

Đối với Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại và Phát triển Đô thị Hiệp Cường, Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Thuận Thiên, cần kiểm soát chặt chẽ các xe chở đất, đá ra vào khu vực mỏ, khai thác đúng công suất quy định trong giấy phép và yêu cầu các xe chở đất, đá từ mỏ của Công ty thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, tải trọng khi lưu thông trên đường; hạn chế lưu thông vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt không ra, vào cửa mỏ vào khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút.

Công an xã chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Trạm CSGT Lưu Kiếm tăng cường kiểm tra, tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về Luật Giao thông đường bộ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ