Kinhtedothi - Tính đến hết tháng 6/2025, thành phố Hải Phòng có 465 cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt đông không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 được xem xét nghỉ việc hưởng chính sách theo quy định.
Trong số 465 người có 289 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; 42 cán bộ xã và 134 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.
Thành phố đang tiếp tục xem xét, phê duyệt đối tượng hưởng chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025.
Khu hành chính mới Bắc Sông Cấm. Ảnh: Tiến Bảo
Trước đó, theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hải Phòng, số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư là 4.369 người; trong đó, cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã: 2.600 người; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: 1.769 người.
Ngày 31/12/2024, UBND thành phố đã ban hành văn bản triển khai Nghị định số 177/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng; thẩm định 8 hồ sơ đề nghị duyệt đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.
Đến hiện tại, thành phố thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã hiện có mặt tại đơn vị hành chính cấp xã mới để thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, kết hợp đánh giá, rà soát tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong thời hạn 5 năm cơ bản đảm bảo số lượng theo đúng quy định của Chính phủ.
Kinhtedothi - Ngày 27/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Nghị quyết gồm 12 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Kinhtedothi - Sáng 26/6, các thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - môn ngữ văn. Tại Hải Phòng và Quảng Ninh, ghi nhận gần 200 trường hợp thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên.
Kinhtedothi - Vào ngày 1/7 tới đây, sẽ có khoảng 2.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh Hải Dương di chuyển sang Hải Phòng làm việc.
Kinhtedothi - Theo quan niệm dân gian, rằm tháng Bảy âm lịch còn gọi là ngày xá tội vong nhân hay lễ Vu Lan. Ngoài ý nghĩa tri ân tổ tiên, cầu siêu cho vong linh, người dân nhiều địa phương còn duy trì tục lệ “giật đồ cúng" như một cách chia sẻ, ban phát lộc. Tuy nhiên, bên cạnh giá trị văn hóa tâm linh, những năm gần đây, tục lệ này lại tiềm ẩn nhiều bất cập.
Kinhtedothi - Ngày 7/9, Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an phường Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cụ ông 70 tuổi bán vé số tử vong bất thường trên xe điện 3 bánh tại đường Phạm Văn Đồng.
Kinhtedothi – Chuyển đổi số không phải là vấn đề công nghệ mà là câu chuyện của con người, với vai trò then chốt của kỹ năng số và kỹ năng xanh. Đây chính là chìa khóa không chỉ giúp DN tồn tại mà còn vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.