Hải Phòng: không gian trưng bày tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 mang đậm dấu ấn di sản văn hoá, du lịch
Kinhtedothi - Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2 - 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), thành phố Hà Nội. Tại Hội chợ này, thành phố Hải Phòng giới thiệu không gian trưng bày mang đậm dấu ấn di sản, văn hóa và du lịch.
Hội chợ có thông điệp “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, được tổ chức quy mô lớn với nhiều phân khu trưng bày, trải nghiệm văn hóa, thương mại, du lịch và ẩm thực đặc sắc.
Thông qua việc tham gia Hội chợ, thành phố Hải Phòng mong muốn tăng cường kết nối, xúc tiến du lịch, thương mại, đồng thời lan tỏa hình ảnh một điểm đến thân thiện, giàu giá trị di sản và tràn đầy sức sống trong mùa Xuân mới.
Tại Hội chợ, Hải Phòng giới thiệu gian trưng bày với chủ đề “Hải Phòng - Tinh hoa di sản, rạng rỡ sắc Xuân”, tái hiện hình ảnh thành phố Cảng hiện đại, năng động, giàu truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa. Đồng thời, giới thiệu các giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và di sản của vùng đất cửa biển xứ Đông xưa - nơi có lịch sử cư trú lâu đời của người Việt cổ, với các lớp văn hóa khảo cổ tiêu biểu như Soi Nhụ, Tràng Kênh, Đông Sơn.
Không gian trưng bày được thiết kế mang sắc Xuân tươi mới, kết hợp hài hòa giữa yếu tố di sản, cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống đô thị.
Thành phố Hải Phòng tham gia Hội chợ với nhiều sản phẩm đặc trưng. Ảnh: TTT
Thành phố hiện có gần 4.000 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, cùng hàng nghìn lễ hội, phong tục, tập quán truyền thống được gìn giữ và phát huy.
Điểm nhấn trong không gian trưng bày của Hải Phòng là việc giới thiệu 2 di sản thế giới có sự hiện diện của thành phố được UNESCO ghi danh.
Quần đảo Cát Bà, nằm trong quần thể di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long cùng các di sản thuộc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Các di tích trên đất Hải Phòng được UNESCO công nhận là đi sản văn hóa thế giới năm 2025, gắn liền với các danh nhân văn hóa, lịch sử như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi...
Bên cạnh giá trị di sản, Hải Phòng còn quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch biển đảo Cát Bà, du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch sinh thái, cộng đồng, cùng các sự kiện, lễ hội và sản phẩm trải nghiệm đô thị.
Đặc biệt, foodtour Hải Phòng với những món ăn nổi tiếng như bánh đa cua, bún cá cay, nem cua bể, bánh mì cay, rươi, bún cá rô đồng… tiếp tục được giới thiệu như một điểm nhấn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, nhất là giới trẻ.
Hải Phòng: không để thiếu nguồn cung thực phẩm dịp Tết
Kinhtedothi - Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, dự báo nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Trước tình hình đó, khối các doanh nghiệp đã chủ động tăng công suất, chuẩn bị nguồn hàng phong phú, góp phần ổn định thị trường và việc làm cho người lao động.

Hải Phòng: người chồng vừa ra tay giết vợ thì bị rắn độc cắn dẫn tới hôn mê
KInhtedothi - Sau khi ra tay sát hại vợ tại nhà riêng ở xã Việt Khê (Hải Phòng), người chồng đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn, hôn mê, nguy cơ tử vong.
Hải Phòng: các bến tàu, nhà ga đảm bảo an toàn cho hành khách dịp Tết Nguyên đán
Kinhtedothi - Thành phố Hải Phòng là cửa ngõ giao thương buôn bán nên việc đi lại của người dân cũng tăng cao, do vậy để đảm bảo an toàn cho người dân du khách dịp cuối năm, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm tải ùn tắc.






