Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: Mùa du lịch tâm linh thu hút hàng vạn người đến chiêm bái

Kinhtedothi-Du lịch Đồ Sơn Hải Phòng không chỉ được trời phú cho những thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp mà nơi đây còn sở hữu những kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt có rất nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và chiêm bái hàng năm.

Một trong số đó chính là tháp Tường Long - công trình thế kỷ có một không hai tọa lạc trên đỉnh Long Sơn (phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn). Ngọn núi đầu tiên trong 9 ngọn núi chạy dọc bán đảo Đồ Sơn được dựng trên nền móng của tòa tháp được xây từ thế kỷ thứ 11, diện tích khoảng 2.000 m2. Tháp Tường Long mang đậm nét kiến trúc của nhà Lý với nghệ thuật Phật giáo đương thời. Từ xa, tháp giống như một cây sáo, bên lòng trong rỗng và nhiều cửa sổ theo tầng, đây là nơi đặt tượng A di đà.

Tháp Tường Long. Ảnh Trọng Hải

Bên ngoài tháp được lát bằng gạch và đá hoa cương đỏ đặc trưng. Trên tháp trang trí những hoa văn chạm khắc chi tiết như những đóa sen, đóa cúc. Xung quanh chân tháp có nơi thờ Phật linh thiêng. Trước khi di chuyển đến chân tháp, du khách thường dâng hương các vị thần trong từng ngôi chùa và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật kiến trúc thời nhà Lý.

Du khách có thể đến tháp Tường Long vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đặc biệt vào những ngày đầu xuân là thời điểm tháp khoác lên mình tấm áo đặc sắc của cảnh xuân rực rỡ và những lễ hội xuân cầu may năm mới được tổ chức vô cùng náo nhiệt. 

Không chỉ tháp Tường Long, Đền Bà Đế (thuộc phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn) là một trong những ngôi đền nổi tiếng và linh thiêng tại Hải Phòng. Nơi đây không chỉ sở hữu cảnh quan sơn thủy hữu tình mà còn là câu chuyện về cuộc đời bi thương của người con gái hồng nhan bạc mệnh được tưởng thờ tại đây.

Đền Bà Đế là một trong những ngôi đền nổi tiếng và linh thiêng tại Hải Phòng. Ảnh Vĩnh Quân

Đền Bà Đế là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, được xây dựng tựa vào chân núi Độc, có cấu trúc giản dị nhưng thanh thoát và trang nhã, trước mặt là biển, tạo nên một kỳ quan thiên nhiên độc đáo.

Đền Bà Đế được xây dựng tựa vào chân núi Độc. Ảnh Vĩnh Quân

Đền được tách biệt với biển bằng hệ thống tường đá xây vững chắc và kiên cố. Hằng năm, vào dịp lễ hội, du khách lại tấp nập về đây chiêm ngưỡng cảnh đẹp và thành tâm cầu tài, cầu lộc… Đặc biệt hàng năm vào ngày 26 tháng Giêng là ngày khai xuân và cúng cơm, ngày 24, 25, 26 tháng hai là ngày lễ tạ Đức Bà. Đến đây, du khách sẽ được tham quan, chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo của ngôi đền và khám phá những nét đẹp về văn hóa, truyền thống của nơi đây. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời đã khuất sau rặng núi Độc, du khách đứng dưới gác chuông của đền ngắm nhìn khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống.

Chùa Hang cũng là một kiệt tác tuyệt vời mà du khách nhất định phải ghé thăm trong chuyến du lịch Hải Phòng. Chùa Hang có tên chữ là Cốc tự, xưa thuộc địa bàn Vạn Tác, xã Đồ Sơn, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, đạo Hải Dương; nay thuộc phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn. Ngôi chùa này là nơi đầu tiên đạo Phật du nhập vào nước ta, mở ra một nền tôn giáo phát triển qua hàng thế kỷ.

Chùa Hang là nơi đầu tiên đạo Phật du nhập vào nước ta. Ảnh Vĩnh Quân

Chùa có thế lưng ẩn sâu trong núi và mặt hướng ra biển Đồ Sơn. Đến thăm chùa Hang, du khách sẽ có cơ hội thưởng ngoạn cảnh sắc núi non tuyệt đẹp, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình tâm linh có tuổi đời hàng thế kỷ.

Đến với Đồ Sơn, du khách không thể bỏ qua một địa điểm du lịch là Đảo Hòn Dấu thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn. Đảo cách đất liền gần 01km với diện tích 13,79 ha. Trên đảo Hòn Dấu có đền thờ Nam Hải Thần Vương. Nơi đây thờ một vị tướng nhà Trần đã hy sinh trong trận thủy chiến với quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng và trôi dạt về hòn đảo này, được nhân dân quận Đồ Sơn lập đền thờ phụng từ năm 1288.

Đến với Đồ Sơn, du khách không thể bỏ qua một địa điểm du lịch là Đảo Hòn Dấu. Ảnh Vĩnh Quân

Đảo Hòn Dấu còn có rừng nguyên sinh với thảm thực vật đa dạng và phong phú. Đặc biệt đảo có bãi đá tự nhiên nghìn năm tuổi bao quanh đảo giữa mây trời non nước, cùng ghềnh đá Bàn đang là điểm check-in thu hút du khách đến trải nghiệm và tận hưởng cảm giác thú vị của thiên nhiên hùng vĩ.

Trên đảo Hòn Dấu có đền thờ Nam Hải Thần Vương. Ảnh Vĩnh Quân

Nằm trên đỉnh cao nhất của đảo chính là Hải đăng Hòn Dấu-Mắt ngọc của Tổ Quốc. Đây là công trình do kiến trúc sư người Pháp thiết kế và xây dựng từ năm 1892 làm nhiệm vụ dẫn đường cho tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng

Tháp Chuông tại đền Nam Hải Thần Vương. Ảnh Vĩnh Quân

Với các yếu tố về tự nhiên, lịch sử, văn hóa đảo Hòn Dấu được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Danh lam thắng cảnh quốc gia. Sắp tới từ ngày 1 đến ngày mùng 10/2 âm lịch UBND quận Đồ Sơn sẽ tổ chức Lễ hội đảo Hòn Dấu.

Đấu giá một khu du lịch tại Hải Phòng

Đấu giá một khu du lịch tại Hải Phòng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đánh thức di sản lễ hội: cơ hội vàng cho du lịch Ninh Bình

Đánh thức di sản lễ hội: cơ hội vàng cho du lịch Ninh Bình

10 Jul, 03:47 PM

Kinhtedothi - Giữa dòng chảy hiện đại hóa, lễ hội truyền thống tại Ninh Bình đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không ít thách thức. Sự gia tăng về số lượng cần đi kèm với chất lượng tổ chức và ý thức bảo tồn, nếu không, giá trị văn hóa có nguy cơ bị thương mại hóa và mai một theo thời gian.

Ninh Bình định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Ninh Bình định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế

09 Jul, 08:34 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/7, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức tọa đàm “Định hướng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình trong không gian mới” với mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành cực tăng trưởng du lịch hàng đầu khu vực.

Quảng Ngãi: định hình chiến lược phát triển du lịch sau sáp nhập

Quảng Ngãi: định hình chiến lược phát triển du lịch sau sáp nhập

09 Jul, 05:59 PM

Kinhtedothi - Kết nối, hợp tác phát triển được xem là bước đi đầu tiên định hình chiến lược phát triển du lịch Quảng Ngãi sau sáp nhập, với mục tiêu kiến tạo các sản phẩm khác biệt, đậm bản sắc, tạo bứt phá mới cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh.

Hải Phòng thúc đẩy đầu tư và du lịch qua ABAC 3

Hải Phòng thúc đẩy đầu tư và du lịch qua ABAC 3

08 Jul, 01:09 PM

Kinhtedothi - Kỳ họp lần thứ 3 năm 2025 Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 3) sẽ diễn ra từ ngày 15-18/7/2025 tại Hải Phòng. Nhân dịp này, thành phố sẽ phối hợp tổ chức một loạt hoạt động bên lề, vừa mang tính đối ngoại, vừa quảng bá hiệu quả môi trường đầu tư, tiềm năng kinh tế, chính sách phát triển, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa và du lịch đặc sắc đến cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu khu vực và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ