Hải Phòng: Nổ khí hầm tàu khiến 2 công nhân tử vong

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong quá trình sửa chữa, tàu Trường Nguyên 68 của Công ty Hợp Tiến Thành đã xảy ra sự cố nổ khí ở hầm tàu khiến 2 công nhân bị thương nặng sau đó tử vong...

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 19/4, ông Đoàn Văn Tráng - Chủ tịch UBND xã Hợp Thành (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết, tại địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ khí hầm tàu khiến 2 công nhân bị thương nặng sau đó tử vong.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, trong quá trình sửa chữa, tàu Trường Nguyên 68 của Công ty Hợp Tiến Thành (xã Hợp Thành), đã xảy ra sự cố nổ khí ở hầm tàu.

Vụ nổ khiến vách tàu bị vỡ và 2 công nhân gồm ông N.V.T. (40 tuổi, ở xã Hợp Thành) và ông N.V.K. (51 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đang làm việc dưới sàn tàu bị thương rất nặng. 2 công nhân này được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Tàu Trường Nguyên 68 có trọng tải 5.000 DWT, được sửa chữa gần xong tại Công ty Hợp Tiến Thành thì xảy ra sự cố. Tàu có 2 khoang, nơi xảy ra vụ nổ là khoang sau, giáp với cabin lái.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.