Hải Phòng: Sẽ không bán vé tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 năm phải tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2022 Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) được tổ chức trở lại để tạo điểm nhấn chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày công nhận Lễ hội là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 10/8, UBND quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng tổ chức Họp báo về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Đây là Lễ hội được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 5079 ngày 27/12/2012. 

Theo đó, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022 gồm 2 phần: lễ và hội. Trong đó, phần lễ gồm nghi thức: lễ dâng hương, thượng cờ khai hội vào ngày 27/8 (tức 1/8 Âm lịch); lễ rước nước vào ngày 2/9 (tức 7/8 Âm lịch); lễ thần linh, lễ tống thần và lễ hiến sinh… Ban tổ chức lễ hội yêu cầu các phường tổ chức phần lễ bảo đảm tôn nghiêm, trang trọng, gìn giữ nét truyền thống lễ hội.

Về phần hội được tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 4/9 (tức ngày 9/8 Âm lịch) tại sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn (Số 274 - Lý Thánh Tông - Đồ Sơn). Việc phân bổ trâu tham dự lễ hội thực hiện theo Quyết định 635/QĐ-UBND quận Đồ Sơn ngày 6/5/2020.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Lễ hội phi vật thể quốc gia
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Lễ hội phi vật thể quốc gia

Cụ thể, tổng số trâu tham dự lễ hội năm 2022 là 16 trâu. Mỗi phường trên địa bàn được đăng ký 2 suất trâu. 4 chủ trâu, có trâu đoạt giải Nhất, Nhì, đồng giải Ba năm 2019, mỗi người được đăng ký tham gia 1 suất trâu.

Ban tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn tổ chức 2 đợt kiểm tra đối với các trâu nhằm bảo đảm chất lượng trâu tham gia lễ hội. Trong đó, đợt 1 trước ngày 10/7/2022 (đã tổ chức kiểm tra); đợt 2 trước ngày 20/8/2022 (đang xây dựng lịch).

Để Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022 được tổ chức thành công, an toàn, phát huy được giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 3733/UBND-VH ngày 20/6/2018 của UBND TP Hải Phòng về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Đề án đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, TP Hải Phòng và đảm bảo tuân thủ các nội dung của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ “quy định về quản lý, tổ chức lễ hội”…UBND quận Đồ Sơn đã chỉ đạo Ban Tổ chức Lễ hội chủ động xây dựng và tham mưu ban hành các văn bản quản lý, điều hành liên quan tới công tác tổ chức Lễ hội.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn  cho biết: Được sự đồng ý của lãnh đạo TP Hải Phòng, năm 2022 quận Đồ Sơn tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu nhằm tạo giá trị lan toả, đồng thuận, quảng bá hình ảnh cho người dân du khách biết đến một Lễ hội phi vật thể cũng như hình ảnh đẹp về Đồ Sơn. Đây cũng là điểm nhấn chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia. 

Giao Công an Quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho Nhân dân, du khách tham dự Lễ hội và công tác kiểm soát lượng khách vào sân xem Hội bảo đảm văn minh, an toàn theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 14/6/2022 về “Tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022”.

Hải Phòng sẽ tổ chức lại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sau hai năm tạm ngừng do dịch bệnh Covid-19
Hải Phòng sẽ tổ chức lại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sau hai năm tạm ngừng do dịch bệnh Covid-19

Giao Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao nghiên cứu thu gọn, lắp dựng, gia cố chắc chắn sân bãi để đảm bảo an toàn với 3 lớp hàng rào: trong cùng là lưới thép B40, ở giữa là hàng rào cọc gỗ đường kính 15 - 20 cm và ngoài cùng là hàng cọc bê tông với các ống thép bảo vệ khán đài. Phía Bắc và phía Nam sân vận động được bố trí 2 cổng thoát trâu bằng các cọc sắt gắn các lốp ô tô, ở giữa sân bố trí 2 cửa thoát hiểm cho các lực lượng phục vụ trong sân.

Ngoài ra, nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về giá trị văn hoá truyền thống của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Qua đó, tiếp tục quảng bá xúc tiến phát triển du lịch, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, nâng cao chất lượng, uy tín trong xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch; tạo không khí nô nức, phấn khởi trong Nhân dân, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Đồ Sơn góp phần phát triển kinh tế của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

UBND quận đã giao Ban Tổ chức Lễ hội phối hợp với Công ty TNHH Việt Thành cùng các công ty du lịch, lữ hành toàn quốc đưa du khách về Đồ Sơn tham dự lễ hội và tổ chức các tour du lịch trải nghiệm tại Đồ Sơn nhân dịp Quốc khánh 2/9 và Lễ hội chọi trâu năm 2022 nhằm kích thích nhu cầu của khách hàng với tour du lịch; Công ty TNHH Việt Thành xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức các sự kiện, chuỗi sự kiện: Âm nhạc Nghệ thuật đường phố; trò chơi dân gian… từ ngày 2/9 đến ngày 4/9 để phục vụ và thu hút khách du lịch về với Đồ Sơn, về với Lễ hội.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn thông tin thêm đây là Lễ hội không tổ chức bán vé, đối với cơ cấu giải thưởng sẽ thực hiện theo quy chế gồm 3 giải: Giải Nhất 70 triệu đồng, giải Nhì 40 triệu đồng, đồng giải Ba mỗi giải 20 triệu đồng./.

 

Được biết, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990 và tổ chức thường niên vào dịp mùng 9/8 Âm lịch. Lễ hội được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 nhằm ghi nhận và tôn vinh các thực hành văn hóa của cộng đồng; phản ánh sự đa dạng văn hóa, sự sáng tạo của con người; góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần