Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng thúc đẩy đầu tư và du lịch qua ABAC 3

Kinhtedothi - Kỳ họp lần thứ 3 năm 2025 Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 3) sẽ diễn ra từ ngày 15-18/7/2025 tại Hải Phòng. Nhân dịp này, thành phố sẽ phối hợp tổ chức một loạt hoạt động bên lề, vừa mang tính đối ngoại, vừa quảng bá hiệu quả môi trường đầu tư, tiềm năng kinh tế, chính sách phát triển, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa và du lịch đặc sắc đến cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu khu vực và quốc tế.

ABAC 3 là một trong bốn kỳ họp chính thức hàng năm của Hội đồng Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC, được tổ chức luân phiên tại các thành phố lớn thuộc 21 nền kinh tế thành viên APEC. Đây không chỉ là nơi thảo luận chính sách cấp cao, mà còn là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, xây dựng các khuyến nghị có giá trị thực tiễn, trình lên các nhà lãnh đạo cấp cao APEC trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC vào cuối năm.

Đây là cơ hội nhằm quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng kinh tế và chính sách khuyến khích đầu tư kinh doanh tới các nền kinh tế APEC, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch, văn hóa của thành phố tới cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố gặp gỡ trực tiếp với nhà đầu tư quốc tế, thiết lập quan hệ đối tác lâu dài, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên của thành phố; giới thiệu sản phẩm, mô hình kinh tế đặc trưng và các dịch vụ của thành phố Hải Phòng tới các khách hàng lớn tiềm năng. Đồng thời, giới thiệu di sản văn hóa, du lịch và danh lam thắng cảnh của thành phố đến bạn bè quốc tế, đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến với Hải Phòng.

Ngày 4/7 vừa qua, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành ủy nghe báo cáo về việc triển khai các nhiệm vụ phối hợp tổ chức kỳ họp ABAC 3 tại thành phố Hải Phòng.

Trong khuôn khổ các hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng chủ trì, chương trình tham quan danh lam thắng cảnh dành cho phu nhân, phu quân và người đi cùng đại biểu ABAC sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/7/2025. Ngày 16/7, đoàn sẽ tới thăm Làng gốm Chu Đậu tại xã Thái Tân - một trong những làng nghề gốm cổ nổi tiếng của Việt Nam với lịch sử phát triển hàng trăm năm, nơi còn lưu giữ tinh hoa nghệ thuật gốm thủ công, từng là sản phẩm xuất khẩu trên Con đường tơ lụa trên biển. Ngày 17/7, đoàn sẽ khám phá vẻ đẹp thơ mộng và kỳ vĩ của vịnh Lan Hạ, quần đảo Cát Bà. Cùng với vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà đã được Ủy ban Di sản thế giới (thuộc UNESCO) công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Đây là Di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên ở Việt Nam. Các tour tham quan được tổ chức bởi những đơn vị lữ hành uy tín, có đội ngũ hướng dẫn viên song ngữ chuyên nghiệp, đảm bảo tính chuyên sâu, chu đáo và truyền tải tốt giá trị văn hóa bản địa đến du khách quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở các tour trải nghiệm, chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc cũng được tổ chức công phu nhằm giới thiệu âm nhạc dân tộc, nghệ thuật truyền thống và đời sống tinh thần phong phú của người dân Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại diễn ra lúc 14giờ ngày 15/7/2025 tại Trung tâm biểu diễn Khu đô thị Bắc Sông Cấm, các đại biểu sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật bao gồm hòa tấu “Hào khí Việt Nam”, các tiết mục dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa rối nước – một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng đồng bằng Bắc Bộ.

Cùng ngày, từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30 tại tiệc chào mừng do Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì, chương trình giao lưu sẽ tiếp nối với các bản hòa tấu dân ca ba miền, biểu diễn đàn tranh, đàn bầu, sáo mèo và các ca khúc quốc tế nổi tiếng được thể hiện bằng nhạc cụ truyền thống, tạo nên bản sắc giao thoa văn hóa hấp dẫn.

Tiếp theo, trong khoảng thời gian từ 16-18 giờ ngày 17/7/2025, tại sảnh tầng 5 khách sạn Pullman Hải Phòng, các tiết mục biểu diễn dân gian sẽ tiếp tục được lồng ghép trong không gian Triển lãm giới thiệu tiềm năng kinh tế, đặc sản địa phương, với những hình ảnh mang đậm dấu ấn quê hương như nghi thức mời trầu, tiết mục “Xin chào Việt Nam”, hòa tấu “Ngày mùa” và trình diễn nhạc cụ dân tộc.

Vịnh Lan Hạ là một trong những điểm tham quan của đoàn khách khi tham gia cuộc họp APEC.

Đáng chú ý, tại không gian triển lãm từ ngày 15 đến 18/7/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng sẽ bố trí gian hàng văn hóa - du lịch (vị trí số 2) nhằm giới thiệu những nét đặc trưng nhất của thành phố cảng. Với khẩu hiệu “Hải Phòng: Hội tụ bản sắc - Khẳng định vị thế - Kiến tạo tương lai”, gian hàng được thiết kế hiện đại, trình chiếu video quảng bá du lịch, trưng bày ấn phẩm, sản phẩm lưu niệm, mô hình du thuyền, máy bay và đặc biệt là khu vực biểu diễn trực tiếp của các nghệ nhân truyền thống như nặn tò he, viết thư pháp, múa rối… tạo nên không gian văn hóa sống động và đầy màu sắc. Đây là điểm nhấn độc đáo thu hút các đại biểu quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Hải Phòng thân thiện, giàu bản sắc và năng động trong hội nhập.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Có một "Hà Giang" ở Quảng Ngãi

Có một "Hà Giang" ở Quảng Ngãi

13 Feb, 03:57 PM

Kinhtedothi-Cánh đồng hoa rộng hơn 2ha nằm ở trong khu đô thị Phú Mỹ (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đang là điểm check-in thú vị với nhiều người bởi chủng loại phong phú, khung cảnh đẹp. Đặc biệt nơi này còn có hoa tam giác mạch - loài hoa gắn liền với cao nguyên đá Hà Giang - đang nở rộ.

Du lịch Cà Mau trước vận hội mới

Du lịch Cà Mau trước vận hội mới

09 Feb, 10:11 AM

Kinhtedothi – Từ lâu đã nổi tiếng là một vùng đất giàu bản sắc văn hóa - ẩm thực độc đáo, lại làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ giá trị di sản văn hóa, nên Cà Mau hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa du lịch. Vì thế, hòa cùng với sự phát triển chung của đất nước, năm 2026, ngành du lịch tỉnh hứa hẹn nhiều đột phá thành công mới.

Chuyên gia ESG Phạm Hoài Trung: Chuyển đổi xanh là chìa khóa để Hà Nội đạt 35,8 triệu lượt khách du lịch

Chuyên gia ESG Phạm Hoài Trung: Chuyển đổi xanh là chìa khóa để Hà Nội đạt 35,8 triệu lượt khách du lịch

03 Feb, 05:53 PM

Kinhtedothi -“Hà Nội đang trở thành điểm sáng trong xu hướng du lịch xanh, kết hợp phát triển bền vững với bảo tồn văn hóa, thành phố cần coi chuyển đổi xanh là chiến lược dài hạn, gắn kết giữa kinh tế, xã hội và môi trường để tạo sức bật mới cho du lịch và đời sống đô thị” - chuyên gia ESG Phạm Hoài Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh chia sẻ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ