Hải Phòng: Xác minh clip nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài khoảng 3 phút ghi lại cảnh nhóm người chửi bới, đánh hội đồng một cô gái trẻ giữa đường.

Theo nội dung clip, tại khu vực đường mới, đoạn qua xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, một cô gái trẻ mặc áo caro đã bị nhóm người mặc áo màu đen chặn đường vây đánh. Nhóm này chửi bới thậm tệ rồi kéo nạn nhân ra giữa đường đánh đập.

Có khoảng 4 đối tượng mặc áo đen lao vào túm tóc, dùng chân đá và đập mũ bảo hiểm liên tục vào vùng đầu, mặt nạn nhân. Nhóm này ra tay mạnh đến nỗi chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ tan sau khi liên tục đập vào người nạn nhân.

Các đối tượng túm tóc, hành hung nạn nhân dã man.
Các đối tượng túm tóc, hành hung nạn nhân dã man.

Chưa dừng lại nhóm này tiếp tục túm tóc kéo lê nạn nhân trên đường. Do bị nhiều người hành hung cùng một lúc, nạn nhân lúc này chỉ biết giơ tay, ôm đầu chống đỡ. Mặc dù có nhiều người chứng kiến vụ việc tuy nhiên không ai có động thái để can ngăn.

Toàn bộ sự việc được ghi hình và phát tán lên mạng xã hội Facebook. Clip đã thu hút hàng trăm lượt xem và bình luận, nhiều người đã bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ về hành vi của nhóm đối tượng trên.

Ông Đồng Duy Cường - Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 tại khu vực đường xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ. Nhóm đối tượng đánh hội đồng nữ sinh trong đoạn clip hầu như là học sinh gồm: Nguyễn Thái Ngọc H (tổ 5, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn); Vũ Nguyễn Q.A (tổ dân phố Cộng Lực, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn); Văn Mai N.A (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn); Nguyễn Thị N.A (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn).

Nạn nhân bị đánh hội đồng là Nguyễn Yến Nh (SN 2008, phường Hoà Nghĩa, Dương Kinh) đang là học sinh lớp 8. Hiện nạn nhân đã được đưa đi giám định sức khoẻ, và cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.