Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: Xử phạt 25 triệu đồng với chủ công trình ở phường Hạ Lý xây dựng không phép

Kinhtedothi - UBND quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Thanh, địa chỉ tại số 46N7 khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, về hành vi tổ chức cải tạo, sửa chữa công trình không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.
Sau bài phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị về việc “Công trình 6 tầng không phép, sai quy hoạch vẫn được xây dựng và hoàn thiện”, UBND quận Hồng Bàng, Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố đã vào cuộc yêu cầu xử lý những sai phạm.
Cụ thể, Thanh tra Sở Xây dựng TP Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư công trình tại dự án Khu nhà ở 97 Bạch Đằng dừng thi công xây dựng (công trình cải tạo sửa chữa 3 tầng lên thành 5 tầng + 1 tầng tum). Điều đáng nói, trước đó UBND phường Hạ Lý đã giải quyết chậm trễ, không thiết lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Hiện tại công trình vi phạm đang hoàn thiện với quy mô 5 tầng + 1 tầng tum, vi phạm xây dựng cải tạo không có giấy phép xây dựng.
Do đó, Sở Xây dựng TP đề nghị UBND quận Hồng Bàng tổ chức thiết lập hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công xây dựng công trình và khắc phục hậu quả theo quy định.
 Công trình xây dựng 5 tầng 1 tum không có phép, vi phạm trật tự xây dựng bị xử phạt 25 triệu đồng.
Bên cạnh đó, làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND phường, cá nhân phụ trách do đã phát hiện, yêu cầu dừng thi công nhưng không tổ chức giám sát, để công trình vi phạm tiếp tục thi công mà không xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định.
Làm việc với phóng viên vào chiều 7/12/2021, ông Dương Đức Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết, ngay sau khi báo có bài phản ánh những vi phạm về xây dựng công trình nhà 5 tầng 1 tum của hộ ông Nguyễn Văn Thanh, quận đã yêu cầu phường báo cáo vụ việc nêu trên.
Đến ngày 29/11, UBND phường Hạ Lý có văn bản báo cáo số 03/ĐX-XPVPHC đề xuất xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với mức phạt là 25 triệu đồng. Do vượt quá thẩm quyền nên phường đề xuất quận xử phạt theo quy định.
Với hành vi trên ông Nguyễn Văn Thanh đã vi phạm quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 15 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017. UBND quận Hồng Bàng đã ra quyết định xử phạt số 1950/QĐ-XPVPHC và yêu cầu hộ ông Thanh phải nộp tiền phạt là 25 triệu đồng tại kho bạc nhà nước quận Hồng Bàng.
Ngoài việc xử phạt hành chính, UBND quận Hồng Bàng yêu cầu ông Thanh dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản hành chính, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Hết thời hạn quy định trên cá nhân vi phạm không xuất trình giấy phép xây dựng với người có thẩm quyền xử phạt thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Đồng thời, ông Thanh phải nghiêm chỉnh chấp hành xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết thêm, hiện quận cũng đang chờ hồ sơ kiểm điểm của Chủ tịch UBND phường Hạ Lý về sự việc. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa sắp khởi công dự án cáp treo gần 3.000 tỷ đồng lên đỉnh Am Tiên

Thanh Hóa sắp khởi công dự án cáp treo gần 3.000 tỷ đồng lên đỉnh Am Tiên

25 Apr, 08:43 AM

Kinhtedothi – Một công trình hạ tầng du lịch tầm cỡ sắp hiện diện trên đỉnh non thiêng Am Tiên, khi Thanh Hóa vừa phê duyệt dự án khu dịch vụ thương mại và cáp treo với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng không chỉ tạo nên diện mạo mới cho điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của huyện Triệu Sơn mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ cho khu vực phía Tây tỉnh.

Ngành xây dựng “nâng chất”, tạo lợi thế cạnh tranh

Ngành xây dựng “nâng chất”, tạo lợi thế cạnh tranh

24 Apr, 09:53 PM

Kinhtedothi - Các chuyên gia trong ngành nhìn nhận, chuyển đổi số không phải là mục tiêu, mà là công cụ để nâng cao năng suất, minh bạch và khả năng thích ứng của ngành xây dựng. Nếu Việt Nam muốn xây dựng hạ tầng tầm khu vực và toàn cầu, thì “xây dựng số” cần đi song hành với “xây dựng cứng”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ