Hai thanh niên thuê taxi mang ma túy, loa đài đi tổ chức “tiệc lắc”

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát làm nhiệm vụ kiểm tra trên xe taxi phát hiện 2 đối tượng ngồi sau có mang theo túi xách màu đen, bên trong có túi ni-lon chứa ma túy…

Theo đó, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 6/4, Tổ công tác Y7/141 (do Đại úy Nhuyễn Tiến Cường làm Tổ trưởng) khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông thì phát hiện xe taxi chở theo 2 nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.
Đối tượng Lê Anh Tuấn.
Đối tượng Nguyễn Tuấn Bình.
Tiến hàng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hàng ghế sau (nơi 2 thanh niên ngồi) có 1 túi xách màu đen, bên trong có túi ni-lon chứa nhiều viên nén màu xanh và chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy). Qua đấu tranh, đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1996, trú tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) thừa nhận, bên trong túi ni-lon mà đối tượng mang theo có 94 viên ma túy tổng hợp, 25 gói ni-lon chứa ketamin.
Tang vật cảnh sát phát hiện thu giữ.
Đối tượng còn lại cũng được xác định danh tính là Nguyễn Tuấn Bình (SN 1978, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đối tượng Tuấn cũng khai nhận thêm, Tuấn và Bình đang trên đường đi ăn đêm, sau đó Tuấn sẽ mang số ma túy trên về để tổ chức liên hoan với khoảng 20 người bạn khác. Số ma túy trên đủ để Tuấn và nhóm bạn vui vẻ trong 2 ngày. Bên trong túi xách màu đen, tổ công tác còn tìm thấy 1 bộ loa nghe nhạc để hỗ trợ cho "bữa tiệc ma túy".
Vụ việc đã được Tổ công tác Y7/141 bàn giao cho Công an phường Phan Chu Trinh tiếp tục điều tra, làm rõ.