Hai vận động viên Hà Nội cạnh tranh ở chung kết thể dục nghệ thuật

Ngọc Tú - Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/5, tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), môn Thể dục nghệ thuật tại SEA Games 31 bước vào thi chung kết nội dung Toàn năng. Cùng với Nguyễn Hà My, đoàn Hà Nội có thêm Đoàn Hồng Nhung cũng tham gia tranh giải tại vòng chung kết.

Đội tuyển Thể dục nghệ thuật Việt Nam có 8 vận động viên, tham dự ở 2 nội dung là bài cá nhân toàn năng và bài tập thể nhóm 5 người. Đội tuyển đặt mục tiêu sẽ giành huy chương tại SEA Games 31.

Trong khuôn khổ SEA Games 31, các cuộc tranh tài của Thể dục nghệ thuật diễn ra trong 2 ngày (18 - 19/5) tại Cung thể thao Quần ngựa (Hà Nội). Các vận động viên sẽ thi đấu ở vòng loại cá nhân toàn năng và bài nhóm 5 người.

Đoàn Hồng Nhung thể hiện bài thi múa lụa.
Đoàn Hồng Nhung thể hiện bài thi múa lụa.

Trong sáng 19/5, các vận động viên lần lượt thực hiện các bài thi trong thời gian hơn 1 phút. Điểm tính tổng hợp 4 nội dung để trao giải. Hai vận động viên của Hà Nội tham gia thi đấu là Nguyễn Hà My và Đoàn Hồng Nhung.

Kết thúc gần 4 tiếng thi đấu vào buổi sáng, vận động viên Koi Sie Yan người Malaysia đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với tổng điểm 109,1. Huy chương Bạc thuộc về vận động viên người Malaysia Ng Joe Ee với số điểm là 104,6. Huy chương Đồng được trao cho vận động viên Labadan Breanna người Philippines với số điểm 96,65.

Bài thi múa lụa của Đoàn Hồng Nhung.
Bài thi múa lụa của Đoàn Hồng Nhung.

Hai vận động viên của Việt Nam là Hà My được 89,6 điểm đứng thứ 7, Đoàn Hồng Nhung được 68,05 điểm đứng thứ 10. 

Chiều 19/5, buổi thi đấu cuối cùng môn Thể dục nghệ thuật giữa 5 đội đến từ 5 quốc gia, nội dung thi nhóm gồm bài 1 (5 vòng) và bài 2 (3 lụa + 2 bóng) được diễn ra. Như vậy, ở nội dung thi đấu buổi chiều các đội ngoài kỹ năng cá nhân còn cần cả sự phối hợp với đồng đội để có thể đạt kết quả cao nhất.

Sáng 19/5, Đoàn Hồng Nhung được 68,05 điểm đứng thứ 10
Sáng 19/5, Đoàn Hồng Nhung được 68,05 điểm đứng thứ 10

Do Thể dục nghệ thuật không phải là môn thế mạnh của Việt Nam, đồng thời đây cũng là bộ môn "khén khán giả" nên sáng 19/5, Cung Thể thao Tổng hợp Quần ngựa không đông cổ động viên. Không khí thi đấu bộ môn nghệ thuật này cũng không sôi động nên khán đài khá yên ắng. Điều kiện an ninh trật tự tại điểm thi đấu tốt, tuy nhiên, không có phòng thay đồ gần khu vực thi đấu, không có chỗ nghỉ ngơi nên không thuận tiện cho các vận động viên và đội ngũ tình nguyện viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần