Hai xe khách đối đầu, 17 hành khách hoảng loạn

Khải Hòa/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại hiện trường, xe khách BKS 51B-295.17 xoay ngược một vòng trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, cửa kính phía trước vỡ nát, đầu xe móp méo biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ 20 ngày 23/2, tài xế Nguyễn Ngọc Biên (48 tuổi) lái xe khách giường nằm biển số TP Hồ Chí Minh chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng thị xã Bến Cát đi thành phố Thủ Dầu Một.

Khi đến đường NE8 (thuộc phường Thới Hoà), chiếc xe xảy ra va chạm với ôtô khách do tài xế Lành Văn Vương (32 tuổi) cầm lái. Vụ tai nạn khiến hai tài xế bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn cả 2 xe chở tổng 17 khách, rất may không có hành khách nào bị thương.

Nhận thông tin, các đơn vị chức năng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, xe khách BKS 51B-295.17 xoay ngược một vòng trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, cửa kính phía trước vỡ nát, đầu xe móp méo biến dạng hoàn toàn. Chiếc xe khách còn lại lao vào lề đường, húc thẳng vào một gốc cây. Hai xe ôtô đều vỡ nát phần đầu.

Đến 9 giờ sáng, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 xe khách tông nhau tại phường Thới Hòa.