Hàn Quốc bán tên lửa cũng không quên tiếp thị văn hóa

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In được cho đã thể hiện quyền lực "cứng và mềm" cùng lúc ở Trung Đông, khi kết thúc thỏa thuận tên lửa trị giá 3,5 tỷ USD và tổ chức một buổi hòa nhạc K-Pop cho các nhà lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại Dubai Expo 2020, nagfy 16/1. Ảnh: AP
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại Dubai Expo 2020, nagfy 16/1. Ảnh: AP

Truyền thông quốc tế tại Abu Dhabi dẫn lời quan chức quốc phòng Hàn Quốc hôm 16/1 cho biết, Seoul đã đồng ý bán tên lửa đất đối không tầm trung Cheongung II cho UAE trong chuyến thăm của ông Moon tới quốc gia vùng Vịnh Ba Tư.

Hai bên cam kết mở rộng quan hệ giữa các ngành công nghiệp quốc phòng sau hợp đồng, trong đó có LIG Nex1 Co., Hanwha Systems Co. và Hanwha Defense Systems Corp.

Trước đó, Tổng thống Moon đã thảo luận  về các giải pháp để thúc đẩy hợp tác công nghệ, bao gồm hydro, không gian và nông nghiệp, trong cuộc gặp với Thủ tướng UAE Mohammed Al Maktoum.

Theo hãng thông tấn Yonhap, thương vụ lần này giữa Hàn Quốc và UAE có giá trị ước tính khoảng 4 nghìn tỷ won (3,5 tỷ USD).

Đáng chú ý, Tổng thống Moon Jae In và Thị trưởng Busan Park Heong Joon đã cùng tham dự một buổi hòa nhạc K-Pop tại Dubai Expo Jubilee Park với sự tham gia của các nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng như Psy, Stray Kids, Sunmi và Golden Child. Sự kiện này nhằm thúc đẩy nỗ lực tổ chức World Expo của Busan vào năm 2030.

Hai sự kiện này đã mở đầu chuyến đi kéo dài một tuần của ông Moon tại Trung Đông, bao gồm cả tại Ả Rập Saudi và Ai Cập, đã cho thấy vị thế của Hàn Quốc như một nguồn xuất khẩu ngày càng tăng về công nghệ cũng như công nghiệp văn hóa.

Theo Viện Nghiên cứu về Hoạch định và Tiến bộ Công nghệ Quốc phòng Hàn Quốc, Hàn Quốc là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2016-2020. Năm ngoái, nước này đã chốt thỏa thuận trị giá 1 tỷ AUD (716 triệu USD) để bán pháo tự hành 155mm K9 Thunder cho Australia.

Tổng thống Moon - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào tháng 5 tới - đã không thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh theo kế hoạch với Thái tử UAE Mohammed bin Zayed, do "vấn đề ngoài dự kiến" - theo một thống báo của Nhà Xanh.