Hàn Quốc: BOK giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế 2017

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngân hàng T.Ư Hàn Quốc (BOK) đã điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2017 xuống 2,5%.

 Thống đốc BOK Lee Ju-yeol trong buổi họp báo ngày 13/1.

Theo đó, quyết định này của các nhà hoạch định chính sách BOK được đưa ra do nhu cầu tiêu dùng trong nước chậm chạp. Thống đốc BOK Lee Ju-yeol cho hay, ước tính tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2017 là 0,1%, thấp hơn dự đoán 2,6% mà Chính phủ đưa ra vào cuối năm 2016. Bên cạnh đó, đại diện BOK cũng nêu rõ, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước chậm lại, do sự phục hội yếu kém của nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2016, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố “Xu hướng chính sách kinh tế năm 2017”, hạ dự đoán về triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2017 xuống mức 2,6%. Dự đoán mà Chính phủ đưa ra thấp hơn 0,4% so với dự đoán công bố hồi tháng 6 năm 2016. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc đưa ra dự đoán triển vọng kinh tế ở ngưỡng 2% kể từ sau năm 1999, thời điểm kinh tế gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng tiền tệ quốc tế IMF.

Nếu đúng như dự đoán này, kinh tế Hàn Quốc sẽ 3 năm liên tiếp tăng trưởng ở ngưỡng 2% kể từ năm 2015. Đa số các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước đều đã hạ dự đoán về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2017 xuống đầu hoặc giữa ngưỡng 2%, với nhận định tích cực nhất chỉ ở mức 2,5%.

Trong khi đó, kinh tế thế giới được dự đoán sẽ chỉ tăng trưởng 2,5% trong năm 2017. Một số ý kiến cho rằng, kinh tế Mỹ sau một thời gian duy trì được đà tăng trưởng sẽ đi xuống trong nửa cuối năm 2017, và tất nhiên sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế Hàn Quốc.