Hàn Quốc: Các gia đình ly tán có thể đoàn tụ vào 27/9

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Triều Tiên và Hàn Quốc đã thống nhất tổ chức cuộc hội đàm thảo luận về việc đoàn tụ gia đình ly tán vào ngày 7/9.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã chấp nhận lời đề nghị của Hội Chữ thập Đỏ để tổ chức gặp mặt nhằm bàn bạc về việc đoàn tụ các gia đình ly tán sau Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.
Cuộc các gia đình đoàn tụ vào năm 2010.
Cuộc các gia đình đoàn tụ vào năm 2010.
Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc trước đó đề xuất đại diện hai miền Triều Tiên gặp mặt tại Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Panmunjom, bên trong khu phi quân sự (DMZ).
Seoul tiếp nhận thông tin này từ Bình Nhưỡng thông qua kênh liên lạc ở làng Panmunjom vào khoảng 13h, theo Yonhap. Tại cuộc họp sắp tới, đôi bên dường như sẽ tập trung thảo luận về thời gian, địa điểm tổ chức cũng như số người tham dự.

Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 25/8 đạt thỏa thuận tháo gỡ căng thẳng sau vụ nã pháo qua biên giới. Hoạt động tổ chức đoàn tụ cho các gia đình ly tán cũng là một phần quan trọng mà bản thỏa thuận thông qua. Hai miền hy vọng các cuộc đoàn tụ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian Tết Trung thu, rơi vào ngày 27/9. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định sự kiện này sẽ bị trì hoãn đến tháng 10 bởi thời gian chuẩn bị tương đối hạn hẹp.

Cuộc đoàn tụ gần nhất giữa hai bên diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang của Triều Tiên hồi tháng hai năm ngoái. Chương trình đoàn tụ gia đình ly tán bắt đầu được thực hiện nghiêm túc sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử Hàn Quốc - Triều Tiên vào năm 2000.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần