Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hàn Quốc có thể đề xuất gia hạn lệnh hoãn thuế đối ứng với Mỹ

Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, nước này sẽ nỗ lực thiết lập một “khuôn khổ đối tác chiến lược cùng có lợi” mới với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán song phương về thương mại.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo ngày 4/7 cho biết, ông có thể đề nghị Mỹ gia hạn việc hoãn gói thuế đối ứng khi sang Washington để đàm phán.

Theo Bộ trưởng Yeo Han-koo, Hàn Quốc sẽ nỗ lực thiết lập một “khuôn khổ đối tác chiến lược cùng có lợi” mới với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán song phương về thương mại.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo phát biểu tại phiên họp Quốc hội ngày 4/7. Ảnh: Yonhap

“Dựa trên tiến triển đạt được trong các cuộc tham vấn trước đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc không bị thiệt thòi so với các quốc gia khác trong bối cảnh Mỹ áp đặt gói thuế đối ứng”, ông Yeo Han-koo phát biểu tại sân bay quốc tế Incheon trước khi khởi hành tới Washington.

Trong chuyến công du Washington cuối tuần này, Bộ trưởng Yeo Han-koo, dự kiến gặp Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer và các quan chức cấp cao khác vào ngày 5/7, ngay trước khi thời hạn tạm ngừng tăng thuế của Mỹ hết hiệu lực.

Bộ trưởng Yeo Han-koo dự kiến sẽ đề nghị các quan chức Mỹ miễn thuế đối với mặt hàng thép và ô tô, hai lĩnh vực từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Trump.

“Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang mong manh như hiện nay, việc leo thang thuế quan sẽ không chỉ gây thiệt hại cho Hàn Quốc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới các ngành công nghiệp Mỹ đang phụ thuộc vào nguyên liệu và linh kiện từ chúng tôi”, ông Yeo Han-koo nhấn mạnh tại phiên điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Sáu.

Trong chuyến thăm lần này, ông Yeo cũng sẽ thảo luận về khả năng hợp tác trong việc hỗ trợ “phục hưng ngành sản xuất” của Mỹ, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề thương mại chủ chốt do phía Washington nêu ra.

Tại phiên họp Quốc hội sáng 4/7, Bộ trưởng Yeo Han-koo cho biết Mỹ đã yêu cầu tiếp cận sâu hơn vào các lĩnh vực nông nghiệp, ô tô, kỹ thuật số và dịch vụ của Hàn Quốc trong các cuộc tham vấn thương mại gần đây giữa hai nước.

Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết về các yêu cầu cụ thể, vốn được cho là phản ánh nội dung được đề cập trong báo cáo mới nhất của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) về rào cản thương mại nước ngoài.

Trong báo cáo này, USTR đã chỉ trích một số biện pháp phi thuế quan của Hàn Quốc, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ từ bò 30 tháng tuổi trở lên, các quy định liên quan đến khí thải đối với xe nhập khẩu, dự thảo luật kiểm soát nền tảng trực tuyến và các giới hạn đối với xuất khẩu dữ liệu định vị.

“Chính phủ Hàn Quốc sẽ phản ứng một cách linh hoạt và cân nhắc mức độ yêu cầu từ phía Mỹ. Chúng tôi cũng sẽ tích cực thúc đẩy việc gia hạn lệnh tạm hoãn thuế đối ứng của Mỹ nếu cần thiết”, Bộ trưởng Yeo Han-koo nói thêm, đồng thời cam kết đẩy nhanh tiến độ và sớm đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ “trong thời gian sớm nhất”.

Hàn Quốc đã và đang tiến hành các cuộc tham vấn thương mại với Mỹ về nhiều vấn đề thương mại khác nhau, bao gồm thuế quan, các biện pháp phi thuế quan, cũng như hợp tác công nghiệp.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump ngày 3/7 cho biết, thư thông báo về mức thuế quan đối ứng sẽ được gửi cho các quốc gia trong tuần này

Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra trước thời hạn chót là ngày 9/7 do Nhà Trắng áp đặt để làm trung gian cho các thỏa thuận thương mại với các quốc gia khác sau khi tổng thống tạm dừng áp dụng thuế quan đối ứng đối với hàng chục quốc gia.

Việc tạm dừng này nhằm mục đích tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán và các quan chức Nhà Trắng trong nhiều tuần qua đã hé lộ tiến triển trong các cuộc đàm phán với nhiều quốc gia khác nhau.

Các nhà quan sát cho rằng cuộc đàm phán thương mại Hàn - Mỹ đang được các đối tác thương mại khác của Mỹ tại châu Á theo dõi sát sao khi các nền kinh tế trong khu vực đang cố gắng tái cơ cấu sau đại dịch Covid-19, đối phó trước chính sách thuế quan và các chính sách thương mại mang tính bảo hộ của ông Trump. “Thỏa thuận thương mại mới giữa Hàn Quốc và Mỹ có thể trở thành hình mẫu cho cách các nền kinh tế châu Á khác tiếp cận Washington”, nghiên cứu viên cao cấp Meredith Harlan tại Viện Chính sách Xã hội châu Á nhận định.

Hé lộ thời điểm Mỹ gửi thông báo thuế cho các nước

Hé lộ thời điểm Mỹ gửi thông báo thuế cho các nước

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ