Hàn Quốc: Đảng cầm quyền mất thế đa số trong quốc hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Yonhap, đảng cầm quyền Hàn Quốc Saenuri đã bất ngờ thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 13/4.

Hàn Quốc: Đảng cầm quyền mất thế đa số trong quốc hội - Ảnh 1
Đây được coi là đòn giáng mạnh vào chính quyền Tổng thống Park Geun-hye. Cụ thể, theo hãng thông tấn Yonhap, đảng Saenuri giành được 122 trên tổng số 300 ghế quốc hội, trong khi đảng đối lập chính Minjoo giành 123 ghế và đảng Nhân dân giành 38 vị trí. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử quốc gia vẫn chưa tuyên bố kết quả chính thức, dự kiến đưa ra 5h30 chiều nay (giờ địa phương).

Trước đó, đảng Saenuri của Tổng thống Park kỳ vọng sẽ giành thế đa số. Kết quả này cho thấy chính quyền của bà sẽ đối diện nhiều thách thức hơn trong quá trình ban hành chính sách, nhằm thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc. Vấn đề lao động và việc làm đã trở thành một trong những trọng tâm trong cương lĩnh tranh cử của các đảng chính trị tại Hàn Quốc trong kỳ bầu cử lần này.

Thất bại này cũng cho thấy viễn cảnh u ám hơn đối với đảng Saenuri trong tiến trình bầu cử Tổng thống vào năm 2017. Chính quyền Tổng thống Park Geun-hye chỉ còn khoảng 20 tháng nữa là kết thúc.