Hàn Quốc phát triển thành công tên lửa đánh chặn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơ quan phát triển Quốc phòng (ADD) Hàn Quốc ngày 7/12 cho biết đã phát triển thành công tên lửa đánh chặn mang tên “Iron Hawk-II.”

Dự kiến, buổi trình diễn tên lửa đánh chặn đất đối không này sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của ADD ở Daejeon (cách Seoul 160 km về phía Nam) vào ngày 15/12 tới.

 

Tên lửa đánh chặn “Iron Hawk-II” đã được ADD cùng các công ty quốc phòng khác của Hàn Quốc phát triển trong thời gian 5 năm.

 

Theo ADD, loại tên lửa này có tầm bay từ 10 đến 15 km, được chế tạo để đối phó với các loại tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên khi bay ở cùng độ cao.

 

ADD cũng cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp loại vũ khí này cho đến năm 2018.

Theo các chuyên gia của cơ quan này, tên lửa “Iron Hawk-II” có thể tấn công nhiều mục tiêu mà chỉ sử dụng một rađa và đạt độ chính xác cao hơn nhiều so với các loại tên lửa đất đối không khác mà Hàn Quốc đang sử dụng trong huấn luyện./.