Hàn Quốc và Triều Tiên có thể đối thoại cấp cao vào tuần tới

Nguyễn Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, nước này vừa đưa ra đề xuất cùng Triều Tiên tiến hành hội đàm cấp cao vào ngày 29/3 để thảo luận kế hoạch chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp tới.

Ông Kim Eui-kyeom - Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. 
Ngày 21/3, Hàn Quốc đã chính thức đưa ra đề xuất cùng Triều Tiên tiến hành hội đàm cấp cao vào ngày 29/3 tới.
Phát biểu với phóng viên tại thủ đô Seoul, ông Kim Eui-kyeom - người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Seoul hy vọng cuộc đàm phán cấp cao liên Triều sẽ diễn ra tại Tongilgak, tòa nhà của Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom. Ông Kim nói thêm, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ sớm gửi đề xuất này đến phía Triều Tiên.
Theo ông Kim, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon được đề cử làm trưởng đoàn đại diện Hàn Quốc tham dự hội đàm cấp cao nói trên, cùng với 2 thành viên khác thuộc Nhà Xanh và Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS).
Theo đề xuất của Hàn Quốc, tại cuộc hội đàm cấp cao này, hai bên sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề cơ bản chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4 tới, bao gồm các vấn đề về lịch trình hội nghị, chương trình nghị sự và thành phần tham dự.
Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra trước khi hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang lên kế hoạch tiến hành cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 4 tới sau một loạt hoạt động ngoại giao được thực hiện ở châu Á, châu Âu và Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối tháng 5 với mục tiêu đạt được thỏa thuận lâu dài về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. 
Theo Tổng thống Moon Jae-in, hội nghị thượng đỉnh ba bên với Triều Tiên và Mỹ là khả thi và đàm phán nhằm đi đến mục tiêu chấm dứt mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần