Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hàng chống nắng “nóng” cùng thời tiết

Kinhtedothi - Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, kéo dài, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm trên 40 độ C, đi kèm với đó là nhu cầu tiêu thụ các phụ kiện chống nắng tăng mạnh. Sức mua tăng đột biến khiến cho giá những mặt hàng này được đẩy lên cao từ 5 - 10%.
Khảo sát tại một số cửa hàng chuyên kinh doanh phụ kiện chống nắng trên phố Chùa Bộc, Ngã Tư Sở, chợ Hà Đông… không khí mua bán khá tấp nập. Các mặt hàng thời trang chống nắng năm nay khá phong phú từ kiểu dáng đến chất liệu. Không chỉ được bày bán ở thị trường truyền thống, mặt hàng này cũng đang được giao bán khá sôi động trên các trang mạng xã hội.
Giá sản phẩm tăng nhẹ từ 5 - 10% so với năm trước. Cụ thể, áo chống nắng dáng ngắn làm từ chất liệu lanh, jean, thun lạnh, cotton… được bán với giá từ 80.000 – 150.000 đồng/chiếc; loại áo chống nắng dáng dài chùm chân có giá từ 150.000 - 350.000 đồng/chiếc.
Ngoài áo chống nắng, một số phụ kiện chống nắng khác như: Váy chống nắng, kính, mũ, găng tay, khẩu trang… cũng được khách hàng ưa chuộng. Váy chống nắng có giá dao động từ 150.000 – 180.000 đồng/chiếc; mũ có giá từ 40.000 - 250.000 đồng/chiếc, khẩu trang có giá từ 5.000 - 45.000 đồng/chiếc…
Bên cạnh sản phẩm chống nắng dành cho chị em, nhiều mặt hàng chống nắng dành cho phái mạnh cũng được bày bán thu hút người mua, chất vải chủ yếu là kaki, bò, thô, giá dao động từ 180.000 - 300.000 đồng/chiếc. Dòng áo chống nắng cho trẻ em cũng tăng giá nhẹ, dao động ở mức 70.000 - 350.000 đồng/chiếc.
Ngoài sản phẩm chống nắng bình dân, năm nay nhà sản xuất đã tung ra những sản phẩm có chất liệu chuyên dụng, có khả năng kháng khuẩn, nhanh khô, chống thấm, gọn nhẹ và thoáng khí như: Vải cotton da cá, cotton dệt kèm sợi gốm ceramic cao cấp hoặc làm từ vải thun lạnh công nghệ Airism, do các hãng dệt may uy tín trong nước hoặc nhập khẩu như Laroma, Uniqlo… Có giá bán khá cao từ 350.000 - 1 triệu đồng/chiếc.
Chị Nguyễn Thị Thủy, chủ cửa hàng thời trang trên đường Quang Trung (Hà Đông) chia sẻ: "Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tôi đã nhập một lượng hàng lớn về bán. Tuy nhiên mấy ngày nay thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nên lượng khách đến cửa hàng tăng vọt. Trung bình mỗi ngày tôi bán ra trên 500 sản phẩm, tăng gấp đôi so với trước".
Xu hướng của khách hàng chủ yếu lựa chọn những sản phẩm kiểu dáng ninja, che được toàn thân, chất dày dặn và thoáng mát. “Đặc biệt, năm nay có thêm sản phẩm khẩu trang ninja có giá từ 15.000 - 30.000 đồng/chiếc… Sản phẩm này có ưu điểm là che hết được khuôn mặt và có các lỗ thông khí nên được khách hàng rất ưa chuộng” - chị Thủy cho hay.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ