Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hàng chục nhà dân hư hỏng, thiệt hại gần 1 tỷ đồng do thiên tai

Kinhtedothi - Dông lốc, sét, sạt lở đất xảy ra trong các ngày 31/8 - 1/9 tại hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Hiện, công tác khắc phục hậu quả đang được các địa phương gấp rút triển khai.
Dông lốc gây hư hỏng nhà dân tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên.
Tại tỉnh Bắc Kạn, trên địa bàn huyện Ba Bể đã xảy ra sạt lở 2.500m3 taluy dương đường tỉnh lộ 253 Chu Hương - Hà Hiệu. Sự cố đã gây ách tắc giao thông kéo dài. 2 con trâu bị sét đánh chết trên địa bàn xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn. Ước thiệt hại về sự cố giao thông và nông nghiệp khoảng 200 triệu đồng.
Trong khi đó tại tỉnh Thái Nguyên, dông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Phú Bình đã làm 64 nhà dân bị hư hỏng. 11ha lúa và ngô bị gãy đổ. Ngoài ra, có 1 điểm trường học cũng tại huyện này bị ảnh hưởng. Ước thiệt hại khoảng 760 triệu đồng.
Trong 3 ngày qua, tại khu vực Tây Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 90mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Quản Bạ (Hà Giang) 148mm; Bát Xát (Lào Cai) 132mm, Mường Khoa (Lai Châu) 121mm…
Số liệu quan trắc cho thấy, mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7 giờ sáng mai (3/9), mực nước hạ lưu sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội (khu vực cầu Long Biên) có khả năng ở mức 2,5m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều.
Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang nhận định, diễn biến thiên tai những tháng cuối năm 2020 sẽ còn phức tạp, đặc biệt là mưa. Do đó, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, thiên tai. Thông tin kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng, người dân trên địa bàn để chủ động phòng tránh.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vẫn có chỗ mang tính hình thức

Vẫn có chỗ mang tính hình thức

29 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Tình trạng đổ thải, san lấp trái phép đất nông nghiệp đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở Hà Nội. Mặc dù đã có quy định pháp luật rõ ràng, song việc xử lý vẫn mang tính hình thức, thiếu quyết liệt, dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng về môi trường và sử dụng đất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ