Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hàng loạt dự án lớn sẽ đưa “Xứ kho bạc” vươn mình cất cánh

Kinhtedothi – Tên gọi Sóc Trăng với nghĩa “xứ có kho chứa bạc của nhà vua”, nơi hội tụ thiên thời, địa lợi nhân hòa. Nơi đây đã, đang triển khai hàng loạt dự án lớn với mục tiêu nhanh chóng vươn mình cất cánh hướng tới phồn vinh, xứng danh là “Xứ kho bạc”

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chia sẻ, Sóc Trăng đã và đang triển khai thực hiện hàng loạt dự án động lực, trọng điểm của tỉnh, của quốc gia. Nổi bật nhất là Cảng biển nước sâu Trần Đề được quy hoạch trở thành cảng biển đặc biệt, đóng vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu cho vùng ĐBSCL. Với diện tích khoảng 550 ha và cầu cảng vượt biển dài 16 km, cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DWT; tàu tổng hợp, container trọng tải 100.000 DWT hoặc tàu hàng rời trọng tải đến 160.000 DWT ngoài khơi cửa Trần Đề. 

Bên cạnh Cảng biển nước sâu Trần Đề, Sóc Trăng đang nghiên cứu thành lập Khu kinh tế biển Trần Đề quy mô khoảng 40.000 ha, định hướng trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng. Khu kinh tế này sẽ khai thác hiệu quả Cảng biển nước sâu Trần Đề, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tạo động lực cho kinh tế tỉnh và vùng ĐBSCL. Ngoài ra, Sóc Trăng còn hưởng lợi rất lớn bởi Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Theo quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ có 1 khu kinh tế và 10 khu công nghiệp với tổng nhu cầu sử dụng đất là 4.951 ha…

Cầu Đại Ngãi dài 15km, vốn 8.000 tỷ nối đôi bờ Sóc Trăng - Trà Vinh. Ảnh minh họa

Theo đó, 1 KKT nằm ven biển các huyện Trần Đề, Long Phú và Thị xã Vĩnh Châu; 10 KCN thì có 2 KCN đã thành lập là KCN An Nghiệp và KCN Trần Đề. Trong đó, KCN An Nghiệp có diện tích 243 ha, thuộc xã An Hiệp, xã Phú Tân (huyện Châu Thành) và phường 7 (TP Sóc Trăng). Đây là khu công nghiệp đa ngành, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2005; đến nay đã lấp đầy diện tích đất cho thuê. Theo quy hoạch, KCN này sẽ mở rộng thêm 169 ha. Vị trí thuận lợi về kết nối giao thông và có khả năng kết nối, sử dụng chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật với khu công nghiệp An Nghiệp hiện hữu.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Sóc Trăng có đường bờ biển dài 72 km và 3 cửa sông lớn là Định An, Trần Đề và Mỹ Thanh nó không chỉ tạo động lực phát triển cho Sóc Trăng mà còn tháo gỡ "điểm nghẽn" về vận tải biển của vùng ĐBSCL. Ảnh Xuân Lương

Khu công nghiệp Trần Đề diện tích 160 ha, thuộc ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, nằm dọc theo Quốc lộ Nam Sông Hậu và sông Hậu (cách TP Sóc Trăng khoảng 20 km đi theo đường tỉnh 934B), có vị trí thuận lợi về kết nối giao thông thủy, bộ. KCN này được thành lập vào năm 2021 và hiện nay đang triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

Ngoài ra, còn 8 khu công nghiệp thành lập mới bao gồm khu công nghiệp Sông Hậu diện tích 286 ha thuộc thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, nằm dọc theo Quốc lộ Nam Sông Hậu và Sông Hậu, có vị trí thuận lợi về kết nối giao thông thủy bộ (hiện đang lập quy hoạch phân khu xây dựng). Khu công nghiệp Sông Hậu được chia thành hai phân khu (phân khu 1 có diện tích 121 ha, vị trí từ kênh Cái Trâm đến kênh Tư Hố; phân khu 2 có diện tích 165 ha, vị trí từ kênh Tư Hố hướng đến kênh Cái Cau). Theo quy hoạch, KCN Sông Hậu (định hướng phát triển thành khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ) là KCN đa ngành, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao như sản xuất linh kiện, lắp ráp sản phẩm điện máy, điện công nghiệp, công nghiệp điện tử, điện thoại, truyền thông...

KCN Đại Ngãi diện tích 200 ha; thuộc xã Long Đức, huyện Long Phú, nằm dọc theo Quốc lộ Nam Sông Hậu; có vị trí phía bắc giáp với lộ giới đường dẫn cầu Đại Ngãi (Quốc lộ 60), phía nam giáp kênh Bao Biển, phía đông giáp lộ giới Quốc lộ Nam Sông Hậu, phía tây giáp kênh Bà Xẩm. Đây là KCN đa ngành ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp dệt may, da giày, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, các ngành cơ khí, các ngành tạo giá trị gia tăng cao gắn với quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa.

KCN Đại Ngãi 2 diện tích 250 ha, thuộc xã Long Đức, huyện Long Phú, nằm tiếp giáp với tuyến tránh Quốc lộ Nam Sông Hậu (theo quy hoạch đô thị Đại Ngãi) và tuyến Quốc lộ 60, đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam (sẽ xây dựng). Đây là KCN đa ngành ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp dệt may, da giày, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp và các ngành tạo giá trị gia tăng cao gắn với quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa.

KCN Mỹ Thanh diện tích 217 ha, thuộc xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu; nằm dọc theo QL 91B (Đường Nam Sông Hậu) và Sông Mỹ Thanh, gần tuyến hành lang phát triển kinh tế Đông - Tây, vị trí thuận lợi về kết nối giao thông thủy bộ. Đây là khu công nghiệp chuyên ngành hoặc đa ngành, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, điện khí, logistics.

KCN Trần Đề 2 diện tích 700 ha và có hai phân khu, phân khu 1 diện tích từ 270 ha đến 300 ha (có vị trí từ lộ giới Quốc lộ Nam Sông Hậu đến bờ sông Hậu; phân khu 2 có diện tích từ 400 ha đến 430 ha (đối diện phân khu 1, có vị trí từ lộ giới Quốc lộ Nam Sông Hậu. KCN này tọa lạc tại xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, nằm dọc theo Quốc lộ Nam Sông Hậu và Sông Hậu, vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy. Đây là KCN đa ngành, trong đó ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến nông, thủy hải sản, công nghiệp cơ khí, đóng tàu; công nghiệp hỗ trợ, phụ vụ phát triển kinh tế biển.

KCN - đô thị - dịch vụ Trần Đề thuộc địa bàn xã Trung Bình và xã Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề), vị trí tiếp giáp Quốc lộ Nam Sông Hậu, đường tỉnh 934 và phần cuối Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng, có quy mô dự kiến là 850 ha (trong đó quy mô diện tích khu công nghiệp là 638 ha và khu đô thị - dịch vụ là 212 ha) là khu công nghiệp đa ngành.

Bên cạnh đó, định hướng sau năm 2030, tỉnh này sẽ quy hoạch bổ sung khu công nghiệp Ngã Năm, quy mô 300 ha tại phường 3, TX Ngã Năm.

Thời gian tới, Sóc Trăng cũng chú trong phát triển các ngành kinh tế quan trọng như Nông nghiệp, Công nghiệp, Ngành dịch vụ; hai hành lang kinh tế là: Hành lang kinh tế Bắc - Nam gồm các tuyến: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau (Quốc lộ 1), đảm nhận phần lớn khối lượng hàng hóa liên tỉnh; Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau (Đường Quản Lộ - Phụng Hiệp) và Cần Thơ - Sóc Trăng (Quốc lộ 91B), thu gom nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, mở rộng cửa ngõ vùng cho cảng biển Trần Đề; Sóc Trăng - Bạc Liêu, kết nối tỉnh Sóc Trăng với Bạc Liêu thông qua tuyến đường bộ ven biển; Quốc lộ 60, kết nối thị xã Ngã Năm - Thạnh Trị - Mỹ Tú - Châu Thành - thành phố Sóc Trăng - Long Phú và tỉnh Trà Vinh.

Hành lang kinh tế Đông - Tây gồm các tuyến: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, kết nối cảng biển nước sâu Trần Đề với các tỉnh phía Tây vùng đồng bằng sông Cửu Long và Vương quốc Campuchia; Đường tỉnh 937B, kết nối thị xã Ngã Năm - huyện Thạnh Trị - huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu; Đường tỉnh 934B là một trong những trục động lực phát triển của tỉnh, kết nối thành phố Sóc Trăng với huyện Trần Đề…

Sóc Trăng sẽ là trung tâm nuôi trồng thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Sóc Trăng sẽ là trung tâm nuôi trồng thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Khám phá du lịch xứ chùa tháp Sóc Trăng

Khám phá du lịch xứ chùa tháp Sóc Trăng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tỷ giá USD hôm nay 23/5: thị trường giảm sâu, ngân hàng tăng

Tỷ giá USD hôm nay 23/5: thị trường giảm sâu, ngân hàng tăng

23 May, 08:04 AM

Kinhtedothi - Tỷ giá USD hôm nay 23/5, thị trường tự do tiếp tục giảm sâu giá mua – bán đồng USD so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại ngược chiều tăng giá trao đổi đồng USD. Tỷ giá trung tâm giảm về mức 24.955 đồng.

Mùa mưa lũ năm 2025 - đến hẹn lại lo

Mùa mưa lũ năm 2025 - đến hẹn lại lo

23 May, 08:03 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai, trong đó có mưa lũ. Việc chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, trên tinh thần chủ động và phương châm “4 tại chỗ” là nhiệm vụ cấp thiết.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ