Hàng ngàn sản vật “trên rừng, dưới biển” quy tụ tại Hà Nội

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/3, Sở NN&PTNT Hà Nội khai mạc Hội chợ giống, vật tư nông nghiệp, nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và làng nghề năm 2022. Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm thành phố sáng tạo Mailand Hanoi City thuộc Khu đô thị Splendora Bắc An Khánh (huyện Hoài Đức).

Hội chợ có sự góp mặt của 100 gian hàng của các chủ thể, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc TP Hà Nội và 19 tỉnh thành trên cả nước như: Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bình Thuận, Hà Giang...

Đại diện Ban tổ chức và các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Tùng Nguyễn.
Đại diện Ban tổ chức và các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Sản phẩm tham gia Hội chợ đa dạng với nhiều chủng loại, mẫu mã, được cơ quan chức năng thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Hầu hết nông sản, sản phẩm làng nghề truyền thống đều được UBND các tỉnh, TP chứng nhận đạt từ 3 sao OCOP trở lên.

Bên cạnh các mặt hàng nông sản, thực phẩm, sản phẩm làng nghề, tại chuỗi sự kiện còn diễn ra triển lãm sinh vật cảnh với sự tham gia của 250 nhà vườn đến từ Hà Nội và các tỉnh thành như: An Giang, Đồng Nai, Bình Định, Nghê An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam...

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu tại Hội chợ.
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu tại Hội chợ.

Các chủ thể có gian tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ đều tiêm từ 2 mũi vaccine phòng chống Covid-19 trở lên, và có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ. Đồng thời, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch theo quy định của Trung ương, TP Hà Nội và Ban tổ chức. 

 

Thời gian tổ chức Hội chợ từ ngày 7/3 đến 10/3/2022. Riêng triển lãm sinh vật cảnh sẽ kéo dài đến hết ngày 17/3/2022 tại Trung tâm thành phố sáng tạo Mailand Hanoi City thuộc Khu đô thị Splendora Bắc An Khánh (huyện Hoài Đức). 

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí - đại diện Ban tổ chức Hội chợ - cho biết bên lề sự kiện còn diễn ra Hội thảo ứng dụng công nghệ chuyển đổi số nông nghiệp, quản trị số doanh nghiệp hợp tác xã phục vụ canh tác nông nghiệp thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ban tổ chức cũng sẽ phát động cuộc thi và triển lãm ảnh “Một thoáng nông thôn mới Hà Nội” vào ngày mai (8/3/2022).

Triển lãm sinh vật cảnh nằm trong chuỗi sự kiện tại Hội chợ.
Triển lãm sinh vật cảnh nằm trong chuỗi sự kiện tại Hội chợ.

“Trong không gian sinh cảnh thơ mộng tại Khu đô thị Splendora Bắc An Khánh cũng sẽ diễn ra chuỗi hoạt động tại Phố đi bộ Pont de Long Biên mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, minishow ''Chạm yêu''; talk show ''Nữ doanh nhân trong kỷ nguyên mới'', triển lãm ''Hà Nội là'', cùng nhiều trải nghiệm khác...”- ông Nguyễn Văn Chí thông tin thêm.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ đánh giá sự kiện lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội giúp các chủ thể, doanh nghiệp, hộ sản xuất tăng cường kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, tiếp cận thị trường. Đặc biệt là đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, bán hàng online, hệ thống phân phối, trung tâm thương mại...

Hội chợ quy tụ hàng ngàn sản vật đặc trưng từ các tỉnh thành trên cả nước.
Hội chợ quy tụ hàng ngàn sản vật đặc trưng từ các tỉnh thành trên cả nước.

Hội chợ cũng hướng tới thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát truy xuất nguồn gốc, xác định mã số vùng trồng, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Cùng với đó giúp các chủ thể tiếp cận với công nghệ tiên tiến và xu thế thời đại để từng bước chuyển mình theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Sở NN&PTNT Hà Nội kỳ vọng Hội chợ được tổ chức góp phần khôi phục chuỗi sản xuất bị đứt gãy do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Sở NN&PTNT Hà Nội kỳ vọng Hội chợ được tổ chức góp phần khôi phục chuỗi sản xuất bị đứt gãy do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Hội chợ được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục chuỗi sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp bị đứt gãy do ảnh hưởng của đại dịch hơn 2 năm qua. Đồng thời tăng cường kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm bền vững trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn Hà Nội...”- Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ nhấn mạnh.