TP Hồ Chí Minh:

Hàng nghìn công nhân về quê ăn Tết Quý Mão trên những “Chuyến xe mùa Xuân”

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình đưa công nhân xa nhà về quê đón Tết đã thực hiện được 15 năm, hỗ trợ cho hơn 16.000 lượt công nhân lao động (CNLĐ) gặp khó khăn, có điều kiện về quê ăn Tết Nguyên đán.  

Ngày 17/1, tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP Hồ Chí Minh (số 4A Phạm Ngọc Thạch, quận 1), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành đoàn TP tổ chức lễ tiễn “Chuyến xe mùa Xuân” năm 2023 cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lãnh đạo các ban, ngành TP Hồ Chí Minh tặng quà cho CNLĐ về quê đón Tết Nguyên đán trong chương trình "Chuyến xe mùa Xuân".
Lãnh đạo các ban, ngành TP Hồ Chí Minh tặng quà cho CNLĐ về quê đón Tết Nguyên đán trong chương trình "Chuyến xe mùa Xuân".
Hàng nghìn CNLĐ tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh chờ gọi tên để lên xe về quê.
Hàng nghìn CNLĐ tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh chờ gọi tên để lên xe về quê.

Ngoài 1.500 vé xe được trao tặng, ban tổ chức chương trình còn tặng thêm 1.500 suất quà cho 1.500 CNLĐ gặp khó khăn và lì xì cho con của CNLĐ về cùng để có thêm niềm vui trong dịp Tết Nguyên đán.

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh (bên trái) cùng lãnh đạo Thành đoàn TP tặng quà và lì xì cho mẹ con nữ công nhân về quê. 
Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh (bên trái) cùng lãnh đạo Thành đoàn TP tặng quà và lì xì cho mẹ con nữ công nhân về quê. 
Cán bộ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà cho CNLĐ và người thân lên "Chuyến xe mùa Xuân" về quê đón Tết.
Cán bộ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà cho CNLĐ và người thân lên "Chuyến xe mùa Xuân" về quê đón Tết.

Chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” năm 2023 được tổ chức với 34 chuyến xe về các tỉnh: Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

34 "Chuyến xe mùa Xuân" chở hơn 1.500 CNLĐ và người thân về quê đón Tết.

Đây là chương trình mang ý nghĩa xã hội, nhân văn nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân (TNCN), nên nhận được nhiều sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Nữ công nhân Nguyễn Thị Lành thay mặt hàng nghìn CNLĐ cảm ơn các cơ quan, đơn vị tổ chức những "Chuyến xe mùa Xuân".
Nữ công nhân Nguyễn Thị Lành thay mặt hàng nghìn CNLĐ cảm ơn các cơ quan, đơn vị tổ chức những "Chuyến xe mùa Xuân".
Mọi người hối hả đưa bê phần quà của mình lên xe.
Mọi người hối hả đưa bê phần quà của mình lên xe.

Thay mặt những CNLĐ nằm trong chương trình “Chuyến xe mùa Xuân”, chị Nguyễn Thị Lành xúc động nói: “Tôi quê ở Bình Định, đã gần 2 năm qua không được về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình và người thân, buồn lắm. Hôm nay được sự quan tâm của các ngành, các cấp, tôi xin chân thành cảm ơn những người làm chương trình đã cho tôi tấm vé về quê”.

Nữ công nhân về quê ở Quảng Ngãi tỏ rõ niềm vui khi được về nhà đón Tết Nguyên đán 2023 trên "Chuyến xe mùa Xuân".  
Nữ công nhân về quê ở Quảng Ngãi tỏ rõ niềm vui khi được về nhà đón Tết Nguyên đán 2023 trên "Chuyến xe mùa Xuân".  

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Trần Thu Hà chia sẻ, TP có hơn 4,7 triệu lao động (chiếm 8,5% lao động Việt Nam), trong đó phần lớn đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước để cùng đóng góp vào sự phát triển của từng đơn vị, doanh nghiệp và nền kinh tế TP. Những ngày Tết Nguyên đán, bất cứ ai dù làm việc ở ngành nghề gì, bất cứ nơi đâu, cũng đều mong được sớm trở về sum họp với người thân, gia đình, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện điều này.

Năm 2022, là năm TP Hồ Chí Minh phục hồi kinh tế - xã hội sau tác động của đại dịch Covid-19. Từ mức giảm sâu 5,36% của năm 2021, đến nay TP có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước với GRDP đạt 9,03%. Tuy nhiên vẫn có không ít doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đứt gãy nguồn cung nguyên liệu, đơn hàng… điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống của CNLĐ.

"Chuyến xe mùa Xuân" chở CNLĐ về quê Thanh Hóa. 
"Chuyến xe mùa Xuân" chở CNLĐ về quê Thanh Hóa. 
"Chuyến xe mùa Xuân" chở CNLĐ về quê ở Quảng Ngãi.
"Chuyến xe mùa Xuân" chở CNLĐ về quê ở Quảng Ngãi.

Tết Nguyên đán đã đến gần, người lao động càng thêm lo lắng với chi phí tiết kiệm ít ỏi trong năm, phải chắt chiu, cân đo đong đếm mọi thứ cho gia đình, vì thế để có được tấm vé trên tay cùng chút quà nhỏ của những người con xa xứ trở về những ngày Tết có thể là ước mơ của rất nhiều gia đình CNLĐ khó khăn và có cả những gia đình đã nhiều năm qua vẫn chưa đủ “tự tin” để về quê đón Tết.

Chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" năm 2023 tiếp tục nối dài hành trình “Chuyến xe thanh niên công nhân - Chuyến xe sum vầy” do Thành đoàn TP tổ chức và chương trình “Tấm vé nghĩa tình” do LĐLĐ TP tổ chức từ năm 2009, đưa số CNLĐ và gia đình được hỗ trợ lên hơn 400.000 người. Tất cả cho thấy sự nỗ lực, kiên trì của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong quá trình làm bạn đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho công nhân, người lao động.