Hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng tại ngôi đền lớn nhất Đông Nam Á

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Đền Thean Hou mang tính biểu tượng của Malaysia ở thủ đô Kuala Lumpur đã treo 6.000 đèn lồng, mở ra một năm mới rực rỡ.

Hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng tại ngôi đền lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 1
Đền Thean Hou là một trong những ngôi đền lớn nhất ở Đông Nam Á. Ngôi đền này được xây dựng bởi cộng đồng người Hải Nam ở thủ đô Kuala Lumpur vào năm 1987 và chính thức mở cửa vào ngày 3/9/1989.
Hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng tại ngôi đền lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 2
Đây là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở Malaysia, thu hút hàng nghìn du khách đến để chiêm ngưỡng công trình kiến ​​trúc vĩ đại.
Hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng tại ngôi đền lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 3
Ngôi đền sáu tầng là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo để tạo ra một kiến ​​trúc hiện đại nhưng vẫn mang đậm phong cách truyền thống.
Hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng tại ngôi đền lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 4
Thean Hou nằm ở phía Tây thành phố, dọc theo con đường Jalan Klang Lama. Thánh mẫu Thean Hou, hay nữ thần biển Mazu, là một vị thần linh thiêng trong tín ngưỡng của người Trung Quốc. Theo truyền thuyết kể lại, nữ thẩn biển có khả năng tiên tri thời tiết giúp đỡ ngư dân. 
Hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng tại ngôi đền lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 5
Các vị thần khác được thờ ở đây bao gồm Quan Âm, Nữ thần của Lòng Thương xót, và Shui Wei Sheng Niang, Nữ thần của Bờ sông.
Hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng tại ngôi đền lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 6
Hàng nghìn lồng đèn đỏ thắp sáng Đền Thean Hou tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Xinhua.  
Hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng tại ngôi đền lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 7
Hàng nghìn lồng đèn đỏ thắp sáng Đền Thean Hou tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Xinhua.  
Hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng tại ngôi đền lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 8
Hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng tại ngôi đền lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 9