80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hàng rong bày bán tràn lan dọc Đại lộ Thăng Long

Kinhtedothi – Dọc đường gom Đại lộ Thăng Long (từ ngã tư Lê Quang Đạo kéo dài về phía địa bàn phường Tây Mỗ), tình trạng lấn chiếm lòng đường bán hàng rong diễn ra trong thời gian dài, gây mất trật tự đô thị, an toàn giao thông... nhưng chưa được các lực lượng chức năng xử lý dứt điểm.

Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân về những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông dọc đường gom Đại lộ Thăng Long (từ ngã tư Lê Quang Đạo kéo dài về phía địa bàn phường Tây Mỗ).

Theo phản ánh của người dân, tình trạng bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long làm nơi kinh doanh đã tồn tại và diễn ra trong thời gian dài.

Xe tải bán hàng rong dừng đỗ trước lối vào chung cư Mỹ Đình Pearl.

Anh Hoàng Văn Hùng, sống tại khu vực Tây Mỗ bày tỏ sự bức xúc mỗi khi di chuyển về sau giờ tan làm: “Các xe tải trở hoa quả theo mùa bày bán dọc đường gây cản trở cho việc di chuyển qua đoạn đường này, đặc biệt khi người dân đột ngột dừng xe, đỗ lại để mua hàng tạo nên sự nguy hiểm cho các phương tiện phía sau".

Cũng di chuyển cùng tuyến đường hàng ngày như anh Hoàng Văn Hùng, chị Phùng Phương Thảo chia sẻ, sau giờ làm, ai cũng muốn di chuyển thuận lợi và nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi nhưng tình trạng bán hàng dọc đường gây mất an toàn và tạo nên sự ức chế cho mỗi người. Đặc biệt, mỗi khi bán hàng xong các tiểu thương để lại rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Ghi nhận của phóng viên, việc phản ánh của người dân tại khu vực này có cơ sở khi hàng chục điểm bán hàng "mọc lên như nấm sau mưa". Điều đáng nói, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Quán trà đá và gánh hàng rong ngay trước Khu nhà ở xã hội Tây Nam Mễ Trì đang xây dựng.

Do đó, để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đề nghị các lực lượng chức năng  có liên quan của các phường của quận Nam Từ Liêm gồm: Mễ Trì, Phú Đô, Đại Mỗ... khẩn trương vào cuộc, xử lý dứt điểm các sai phạm để đảm bảo cuộc sống của người dân, tránh phát sinh những "điểm nóng" không đáng có.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong buổi chiều 13/6:

Điểm bán hàng "mọc lên như nấm sau mưa" dọc Đại lộ Thăng Long.

Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài.

Chủ yếu xe tải dừng đỗ để bán hàng vào buổi tan tầm.
Tình trạng bàn hàng không chỉ gây mất an toàn giao thông còn ô nhiễm môi trường khi xả rác ra.
Hàng quán dựng ô che kiên cố, bán hàng ngang nhiên.
Hàng chục điểm bán hàng rong tại Đại lộ Thăng Long.
Người dân dừng xe đột ngột vào mua hàng ảnh hưởng đến các phương tiện di chuyển phía sau, thậm chí còn có trường hợp gây tai nạn.
Chủ yếu các mặt hàng được bán là hoa quả nhằm thu hút người dân trên đường đi làm về.
Hàng được bày bàn ra cả lòng đường gom Đại lộ Thăng Long.
Để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, đề nghị các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xử lý dứt điểm các sai phạm.

Bao giờ xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phường Hoàng Văn Thụ?

Bao giờ xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phường Hoàng Văn Thụ?

Khu vực cầu đi bộ nội đô: nhếch nhác vì hàng rong

Khu vực cầu đi bộ nội đô: nhếch nhác vì hàng rong

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: dừng thi công đào đường, sửa chữa từ ngày 1/8

Hà Nội: dừng thi công đào đường, sửa chữa từ ngày 1/8

31 Jul, 03:33 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND và Ban QLDA đầu tư hạ tầng các phường, xã; các chủ đầu tư, Ban QLDA và nhà thầu thi công rà soát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang thi công trên đường phố, hoàn trả, thu dọn vệ sinh mặt bằng xong trước ngày 10/8/2025.

Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý đất đai: cấp thiết để vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý đất đai: cấp thiết để vận hành chính quyền địa phương hai cấp

31 Jul, 08:00 AM

Kinhtedothi - Kể từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền hai cấp chính thức đi vào vận hành trên toàn quốc theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP chính là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa tinh thần phân cấp, phân quyền sâu rộng được xác lập trong Luật Đất đai năm 2024, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ