Hàng Thái "hút" người Việt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với các sản phẩm chất lượng cao và thương hiệu nổi tiếng, Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan (diễn ra từ 7-10/1) đã thu hút hơn 150 gian hàng của 120 công ty và nhà nhập khẩu Thái Lan.

Hàng gia dụng của Thái Lan được nhiều bà nội trợ tin dùng.
Hàng gia dụng của Thái Lan được nhiều bà nội trợ tin dùng.
Năm nay, góp mặt tại Hội chợ Bán lẻ Hàng Thái Lan 2016 vẫn là những sản phẩm và thương hiệu nổi tiếng tại Thái Lan như thực phẩm và đồ uống; hàng gia đụng; dệt may; trang sức; sản phẩm chăm sóc sức khỏe; linh kiện ô tô; xe đạp và phụ tùng; sản phẩm trang trí gia đình và đồ lưu niệm. Đây là lần thứ 9 Triển lãm được tổ chức 9 năm tại Hà Nội, và như mọi năm lượng khách Thủ đô đổ về tham quan và mua sắm vẫn rất đông ngay từ khi mở cửa.

Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một chuỗi các hoạt động hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2016).
Qua hội chợ, các nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh của hai nước gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, góp phần tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư, văn hóa giữa hai nước.
Một số hình ảnh tại Hội chợ:
Hàng Thái "hút" người Việt - Ảnh 1
Các mặt hàng gia dụng của Thái Lan luôn "hút" người tiêu dùng Việt.
Hàng Thái "hút" người Việt - Ảnh 2
Trang sức (bạc Thái) được nhiều khách hàng lựa chọn.
Đồ trang sức, đặc biệt là bạc Thái được nhiều khách hàng lựa chọn.
Nước hoa Thái.
Nước hoa Thái.
Hàng Thái "hút" người Việt - Ảnh 3
Hàng Thái "hút" người Việt - Ảnh 4
Rất nhiều mặt hàng tại Hội chợ được giảm giá đến 50%.
Nhiều mặt hàng tại Hội chợ được giảm giá đến 50%
Hàng Thái "hút" người Việt - Ảnh 5
Hàng Thái "hút" người Việt - Ảnh 6
Các sản phẩm chiết xuất từ rau chùm ngây.
Các sản phẩm chiết xuất từ rau chùm ngây.
Sản phẩm kẹo Thái.
Sản phẩm kẹo Thái.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần