Hàng vạn thanh niên miền Tây hăng hái lên đường nhập ngũ

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/2, nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2022. Buổi lễ được các địa phương tổ chức nhanh gọn, an toàn nhưng không kém phần trang trọng, ý nghĩa.

Tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, lễ giao nhận quân được tổ chức từ rất sớm trong không khí trang nghiêm. Ảnh: G.Lam
Tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, lễ giao nhận quân được tổ chức từ rất sớm trong không khí trang nghiêm. Ảnh: G.Lam
Lãnh đạo TP Vị Thanh động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: G.Lam
Lãnh đạo TP Vị Thanh động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: G.Lam
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9 tặng hoa, động viên tân binh tại TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: T.Thuận
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9 tặng hoa, động viên tân binh tại TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: T.Thuận
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, tỉnh Hậu Giang có 2.166 thanh niên đủ điều kiện để nhập ngũ. Qua các bước bình xét, tạm hoãn, các huyện, thị xã, thành phố phát lệnh gọi nhập ngũ cho 1.399 thanh niên, trong đó chính thức 1.335 thanh niên. Đây là những thanh niên ưu tú, tiêu biểu nhất của tỉnh tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay. Ảnh: T.Thuận
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, tỉnh Hậu Giang có 2.166 thanh niên đủ điều kiện để nhập ngũ. Qua các bước bình xét, tạm hoãn, các huyện, thị xã, thành phố phát lệnh gọi nhập ngũ cho 1.399 thanh niên, trong đó chính thức 1.335 thanh niên. Đây là những thanh niên ưu tú, tiêu biểu nhất của tỉnh tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay. Ảnh: T.Thuận
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tặng hoa, động viên các tân binh. Ảnh: T.Thuận
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tặng hoa, động viên các tân binh. Ảnh: T.Thuận
Đợt giao quân năm nay là diễn ra giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, TP có kế hoạch cụ thể nhằm phòng, chống dịch Covid-19 cho thanh niên và tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo an toàn. Ảnh: T.Thuận
Đợt giao quân năm nay là diễn ra giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, TP có kế hoạch cụ thể nhằm phòng, chống dịch Covid-19 cho thanh niên và tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo an toàn. Ảnh: T.Thuận
Tại Đồng Tháp, năm nay tỉnh được giao tuyển chọn và gọi 1.526 công dân nhập ngũ, trong đó có 1.200 thanh niên nhập ngũ vào quân đội, 326 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an. Ảnh: V.Khương
Tại Đồng Tháp, năm nay tỉnh được giao tuyển chọn và gọi 1.526 công dân nhập ngũ, trong đó có 1.200 thanh niên nhập ngũ vào quân đội, 326 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an. Ảnh: V.Khương
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng khăn, động viên các tân binh. Ảnh: V.Khương
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng khăn, động viên các tân binh. Ảnh: V.Khương
Huyện Thanh Bình được chọn làm điểm cầu chính và trực tiếp trên sóng Truyền hình Đồng Tháp. Phần lễ được tổ chức gọn trong khoảng 25 phút, trên tinh thần đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: V.Khương
Huyện Thanh Bình được chọn làm điểm cầu chính và trực tiếp trên sóng Truyền hình Đồng Tháp. Phần lễ được tổ chức gọn trong khoảng 25 phút, trên tinh thần đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: V.Khương
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tặng quà, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: V.Khương
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tặng quà, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: V.Khương
Do tình hình dịch bệnh Covid-19, các đơn vị không tổ chức văn nghệ, hội trại hoặc các hoạt động tập trung đông người trước lễ giao nhận quân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người thân đưa, tiễn công dân nhập ngũ chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. 100% thanh niên trúng tuyển đều được tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: V.Khương
Do tình hình dịch bệnh Covid-19, các đơn vị không tổ chức văn nghệ, hội trại hoặc các hoạt động tập trung đông người trước lễ giao nhận quân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người thân đưa, tiễn công dân nhập ngũ chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. 100% thanh niên trúng tuyển đều được tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: V.Khương
Hăng hái lên đường. Ảnh: V.Khương
Hăng hái lên đường. Ảnh: V.Khương