“Hành trình đỏ” 2017 dự kiến tiếp nhận 45.000 đơn vị máu

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu chương trình “Hành trình đỏ” năm 2017.

 
“Hành trình đỏ” là chương trình trọng tâm trong Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động. Được biết, trải qua 4 kỳ tổ chức (từ năm 2013 - 2016), “Hành trình đỏ” đã diễn ra tại 43 tỉnh, TP trên cả nước, tiếp nhận được gần 75.000 đơn vị máu.
Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cứ đến dịp hè và lễ Tết, tình trạng khan hiếm máu điều trị lại đặt trong mức báo động. Tuy nhiên, nhờ có một số chương trình vận động hiến máu quy mô lớn, nhất là “Hành trình đỏ” vận động hiến máu xuyên Việt, tình trạng khan hiếm máu điều trị đã được giải quyết một cách cơ bản.
Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, “hành trình đỏ” năm nay sẽ diễn ra trong tháng 7 tại 28 tỉnh, thành và dự kiến tiếp nhận được khoảng 45.000 đơn vị máu. Lực lượng tình nguyện viện tham gia chương trình lần này cũng nhiều nhất từ trước đến nay với 140 người được chia thành 2 phía. Cụ thể, đoàn “Hành trình đỏ” phía Nam xuất quân từ ngày 1/7 và sẽ đi qua 18 tỉnh, TP. Hiện, đoàn này đã đi qua 6 tỉnh, TP và tiếp nhận được hơn 5.600 đơn vị máu.
Cùng ngày, đoàn “Hành trình đỏ” phía Bắc cũng chính thức xuất quân tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương và sẽ đi qua 9 tỉnh, TP. Hai đoàn sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 27/7. Ngày 29/7, tại Trung tâm hội nghị quốc gia sẽ diễn ra Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần