Hành trình tri ân, nghĩa tình tháng 7

Vĩnh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), từ ngày 25 - 27/7, báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân những người đã hy sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Hành trình tri ân, nghĩa tình tháng 7 - Ảnh 1
Trọng tâm của hoạt động tri ân là đoàn công tác báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với báo Quảng Trị tổ chức chương trình ''Nghĩa tình tháng 7'' tại huyện Hướng Hóa. Chương trình đã trao 160 suất quà, trị giá 1,2 triệu đồng/suất gồm tiền mặt và đồ dùng, nhu yếu phẩm cần thiết cho các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ.
Hành trình tri ân, nghĩa tình tháng 7 - Ảnh 2
Nhiều người dân huyện Hướng Hóa có mặt từ sớm để nhận quà của chương trình.
Hành trình tri ân, nghĩa tình tháng 7 - Ảnh 3
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao quà cho đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ tại huyện Hướng Hóa - Quảng Trị.
Hành trình tri ân, nghĩa tình tháng 7 - Ảnh 4
Các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ nhận quà từ chương trình ''Nghĩa tình tháng 7''.
Hành trình tri ân, nghĩa tình tháng 7 - Ảnh 5
Chương trình ''Nghĩa tình tháng 7'' vừa là hoạt động tri ân, vừa là sự chung tay hỗ trợ những gia đình chính sách còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Hành trình tri ân, nghĩa tình tháng 7 - Ảnh 6

''Những món quà tuy không lớn, nhưng đó là tình cảm của những người làm báo Hà Nội, Quảng Trị cùng nhà hảo tâm với các gia đình chính sách, trường hợp còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung, trong đó có các gia đình chính sách đồng bào Pa Cô, Vân Kiều ở huyện Hướng Hóa nói riêng” - ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Cùng với hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người nghèo, Đoàn công tác của báo Kinh tế & Đô thị đã dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Trong khuôn khổ hoạt động tri ân lần này, cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị và báo Quảng Trị thăm khu di tích lịch sử sân bay Tà Cơn ở vùng đất thôn Hòa Thành, xã Tân Hợp huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.
 Đoàn đã đặt vòng hoa và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.
 Cùng lắng nghe những câu chuyện xúc động, ôn lại ký ức 81 ngày đêm khói lửa chiến tranh nhưng rất hào hùng ở Thành cổ Quảng Trị.
 Đoàn công tác báo Kinh tế & Đô thị cũng đã đến dâng hương, thăm nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.
 Trong ngày cuối cùng, đoàn công tác đã tới dâng hương tại khu di tích TNXP ngã ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh.
Các cựu thanh niên xung phong tới dâng hương tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc.
Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình tri ân tháng 7 của Đoàn công tác báo Kinh tế & Đô thị là khu nhà thờ gia tiên Bác Hồ (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần