Hậu Brexit, "bóng đen" bao trùm phố Wall

Hà PhươngTheo Reuters
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường phố Wall chứng kiến phiên giao dịch bận rộn chưa từng có do các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu ngay sau khi dân Anh ủng hộ rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Chỉ số đo mức độ biến động của thị trường chứng khoán Mỹ (VIX) thời điểm kết thúc phiên ngày 24/6 ghi nhận giảm 49%. “Chỉ số VIX giảm mạnh, đồng nghĩa với thị trường chứng khoán trên thế giới biến động kèm theo là tâm lý bất an từ phía các nhà đầu tư dưới tác động Brexit gây ra”, Giám đốc đầu tư Stephen Auth của công ty Federated Investors tại New York cho biết.
Tâm lý bất an bao trùm các thị trường chứng khoán toàn cầu.
Tâm lý bất an bao trùm các thị trường chứng khoán toàn cầu.
Theo ghi nhận tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 610 điểm – phiên mất điểm nhiều thứ 8 trong lịch sử trong khi chỉ số Nasdaq giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2011. Cụ thể, chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 610,32 điểm, hay 3,39%, xuống 17.400,75 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 76,02 điểm, tức 3,6%, xuống 2.037,30 điểm, còn chỉ số Nasdaq giảm 202,06 điểm, tương đương 4,12%, xuống 4.707,98 điểm.
Với phiên giảm của ngày 24/6, toàn bộ số điểm tăng được từ đầu năm đến nay của chỉ số Dow Jones và S&P đã bị "thổi bay", còn chỉ số Nasdaq giảm gần 6% so với đầu năm. Tính chung cả tuần, các chỉ số chứng khoán của Mỹ giảm hơn 1,5%.

Thị trường đảo chiều giảm sau khi tăng trong phiên trước đó khi kết quả trưng cầu dân ý của Anh cho thấy 51,9% người dân nước này chọn cách rời khỏi EU, trong khi 48,1% muốn ở lại. Chỉ số FTSE 100 của Anh chốt phiên giảm 2,76% - phiên tồi tệ nhất kể từ từ tháng 1.

Các nhà đầu tư hy vọng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ có những chính sách mới nhằm hỗ trợ bình ổn lại thị trường. Tuy nhiên, theo giới phân tích, giờ đây thị trường phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn khi các rủi ro địa chính trị như Brexit sẽ tái diễn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần