Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hậu Giang đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp hệ thống bình oxy

Kinhtedothi - Chiều 4/8, UBND tỉnh Hậu Giang có công văn gửi Bộ Y tế về việc đề nghị hỗ trợ khẩn cấp hệ thống bình oxy lỏng và dàn hóa hơi cho tỉnh Hậu Giang.
Theo UBND tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế khẩn trương xây dựng các phương án đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, chú trọng việc rà soát và củng cố hệ thống cung cấp khí oxy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điều trị Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tỉnh Hậu Giang đã thiếp lập Trung tâm Cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 (ICU) tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang với khả năng điều trị 60 ca bệnh nặng.
Tuy nhiên, hệ thống oxy trung tâm của đơn vị sử dụng là bình oxy 40 lít, không phải hệ thống oxy lỏng, do đó không đáp ứng được khi có nhiều ca thở máy xâm nhập hoặc HNFC (thở oxy dòng cao).
Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang - nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Hậu Giang
Tỉnh Hậu Giang đã liên hệ các công ty theo danh sách Bộ Y tế cung cấp, tuy nhiên không có đơn vị nào có sẵn bình oxy lỏng để cung cấp cho tỉnh mà phải chờ nhập về từ nước ngoài, với thời gian cung cấp từ 2-3 tháng kể từ ngày đặt hàng.
“Hiện tại số ca mắc tại Hậu Giang là 244 ca, trong đó có 6 ca phải thở máy, Trung tâm ICU vẫn đảm bảo cung cấp đủ oxy cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Hậu Giang kính đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 1 hệ thống bình oxy lỏng và dàn hóa hơi, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ khí oxy cho người bệnh” – UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị.
Được biết, để chuẩn bị nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 theo cấp độ 2, tỉnh Hậu Giang bố trí Bệnh viện Lao, Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy và Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, là những đơn vị đã được Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất phương án chuyển trạng thái thành bệnh viện dã chiến sẵn sàng đáp ứng công tác cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên cấp độ 2. Dự kiến kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch khi chuyển sang cấp độ 2 là trên 47,7 tỷ đồng.
Đến nay tỉnh đã triển khai 8 điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh; các hoạt động tiêm chủng đang được tiếp tục triển khai theo kế hoạch, đảm bảo an toàn cho các đối tượng được tiêm chủng. Tổng số người được tiêm ngừa Covid-19 cộng dồn là 8.372 người (tiêm mũi 1 là 3.074 người, tiêm mũi 2 là 5.298 người); tỷ lệ đạt 31,99% trên 28.510 liều vaccine Covid-19 được Bộ Y tế cấp đợt 3/2021…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

05 Jul, 04:21 PM

Kinhtedothi - Thông tư 26/2025/TT-BYT Bộ Y tế ban hành không chỉ bổ sung các trường thông tin bắt buộc trong đơn thuốc mà còn đưa ra quy định cụ thể về liều dùng, số lần dùng thuốc trong ngày, thời gian sử dụng. Thay đổi kỹ thuật nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn với người bệnh.

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

05 Jul, 12:06 AM

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm “từ sớm, từ xa”, tập trung phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu đầu vào, kiểm soát điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

04 Jul, 06:39 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, nhiều bệnh nhân viêm gan B, phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn do chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là ở người trẻ tuổi, khi sức khỏe còn tốt, hầu như không có triệu chứng. Chuyên gia y tế cảnh báo, viêm gan B có diễn tiến âm thầm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ra biến chứng nặng nề như xơ gan hoặc ung thư gan, thậm chí là tử vong.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ