Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Hậu phương” của người anh hùng áo vải

Kinhtedothi - Cuốn sách viết về “hậu phương” của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ mà Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội vừa cho ra mắt mang tựa đề “Hoàng hậu Lê Ngọc Hân và tấm lòng tri ân của hậu thế”.
Tựa sách ấy đã phần nào nói được những góc nhìn về thân phận và sự nghiệp của một con người mà bấy lâu nay giới làm nghiên cứu vẫn cất công tìm kiếm và “làm sống lại”.

 Không phải vô cớ khi nói rằng, cuốn sách 160 trang này là cả một sự dày công của người làm sách. Bởi chỉ ở phần 1 – “Cuộc đời, sự nghiệp của Công chúa – Hoàng hậu Lê Ngọc Hân” đã là kết quả của một cuộc hội thảo lớn với sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học, cán bộ quản lý văn hóa và chính quyền địa phương. Những bài viết ấy có thể xem là công trình nghiên cứu của các học giả như: GS Vũ Khiêu, GS Trần Quốc Vượng… Phần 2 – “Khu tưởng niệm Hoàng hậu Lê Ngọc Hân đã được xây dựng ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội” và phần 3 -  “Đền Ghềnh ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội – nơi thờ Hoàng hậu Lê Ngọc Hân” cũng vậy, đều là những sự dày công không chỉ trong nghiên cứu và cả việc phục dựng nơi tưởng nhớ vị hoàng hậu có công với đất nước này. Như nhận xét của PGS.TS Nguyễn Văn Nhật – Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam: Cuốn sách nêu tương đối toàn diện và khá rõ nét về Công chúa – Hoàng hậu Lê Ngọc Hân và các nơi chính thờ cúng bà. “Do hoàn cảnh lịch sử và sự trả thù của nhà Nguyễn đối với Tây Sơn, nên có những tài liệu và truyền thuyết nói về Lê Ngọc Hân còn có điểm chưa thống nhất. Từ kết quả cuộc hội thảo khoa học, với các bài nghiên cứu nghiêm túc và cẩn trọng, chúng ta đã nhận diện chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của bà. Danh nhân Lê Ngọc Hân đã được đặt tên cho nhiều trường học, đường phố tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Bình Định… Khu Di lăng, đền thờ Lê Ngọc Hân ở xã Ninh Hiệp và đền Ghềnh (ở Hà Nội), cũng như việc phụng thờ Lê Ngọc Hân tại các di tích về anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ là sự tôn vinh của Nhân dân đối với nữ danh nhân của đất nước” – ông Nhật khẳng định.

Dù tự nhận còn có những hạn chế và khiếm khuyết, song cuốn sách do TS Lưu Minh Trị, Nguyễn Văn Trịnh và Nguyễn Huy Việt đồng chủ biên này thực sự là một tư liệu quý.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Yêu thương lặng lẽ

Yêu thương lặng lẽ

17 Oct, 10:42 AM

Vân kết hôn muộn, mang thai và sinh con khi gần bốn mươi. Cái tuổi nhiều người đã ổn định công việc, gia đình, con cái, thì Vân thất nghiệp và ngơ ngác bước vào hành trình làm mẹ. Theo chồng, từ bỏ công việc yêu thích, xa quê cả nghìn cây số, nơi đất khách quê người không anh em ruột thịt, chẳng bạn bè thân thiết.

Thức quà gợi nhớ

Thức quà gợi nhớ

17 Oct, 10:37 AM

Trong hương gió thu thoảng về, tôi như thấy mùi thơm ngát của những bát chè đậu đen lẫn với hương gừng, tưởng như nơi đầu lưỡi đã có thể nếm được vị ngọt thanh của những bát chè mẹ nấu. Tôi lớn lên bằng những gánh chè của mẹ, đọng lại trong triền nhớ tuổi thơ là những ký ức ngọt hơn đường.

Gieo mạch nguồn di sản Ca trù ở đất tổ Lỗ Khê

Gieo mạch nguồn di sản Ca trù ở đất tổ Lỗ Khê

12 Oct, 03:31 PM

Với truyền thống gần 600 năm, Ca trù Lỗ Khê đang được các nghệ nhân, câu lạc bộ và chính quyền xã Thư Lâm chung tay gìn giữ, trao truyền, trong đó có lớp truyền dạy với 34 học viên nhỏ tuổi năm 2026. Sự tiếp nối của thế hệ trẻ góp phần nuôi dưỡng sức sống di sản, để những làn điệu cổ tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.

Tìm lại ký ức Hà Nội qua hơn 300 tư liệu

Tìm lại ký ức Hà Nội qua hơn 300 tư liệu

11 Oct, 10:52 PM

Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, người dân và du khách có thêm một địa chỉ để tìm hiểu Hà Nội từ chiều sâu lịch sử, văn hóa đến nhịp sống đương đại qua trưng bày chuyên đề “Hà Nội - Ngày về chiến thắng”, diễn ra từ ngày 5 đến 15-10 tại Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội.

Kéo dài Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

Kéo dài Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

20 Jan, 09:11 PM

Kinhtedothi - Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp và công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ